Thứ hai, 29/04/2024 16:12 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 13/9/2023: Cập nhật giá xăng dầu trong nước, quốc tế

MTĐT -  Thứ tư, 13/09/2023 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 13/9/2023. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất, giá dầu thô và các phiên điều chỉnh giá xăng

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 13/9

Ghi nhận vào lúc 8h30 ngày 13/9 (giờ Việt Nam), Dầu Brent tăng 0,281 USD/thùng, tương ứng +0,31% ở mức 91.911 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,7 USD/thùng, tương ứng +1,95% ở mức 88.96 USD/thùng.

tm-img-alt
tm-img-alt

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch hôm nay đánh dấu mức cao mới chưa từng thấy kể từ tháng 11/2022 do OPEC tiếp tục dự báo nhu cầu tăng mạnh. 

Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 2,25 triệu thùng (bpd) mỗi ngày vào năm 2024, thấp hơn một chút so với mức tăng trưởng 2,44 triệu thùng/ngày dự kiến cho năm 2023. 

OPEC+ đã khởi xướng giới hạn nguồn cung vào năm 2022 để ổn định nguồn cung thị trường dầu mỏ và mới đây, Saudi Arabia và Nga đã quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện cho đến cuối năm. 

Tuy nhiên, dữ liệu mới cho thấy sản lượng dầu của OPEC tăng trong tháng 8, chủ yếu do sự phục hồi sản xuất của Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đang diễn ra đối với Tehran và việc tự nguyện cắt giảm của Saudi Arabia.

Sau tuyên bố cắt giảm sản lượng đến cuối năm, Ả Rập Xê-út và Nga cho biết sẽ xem xét các điều kiện thị trường và đưa ra quyết định hàng tháng về việc cắt giảm sâu hơn hoặc tăng sản lượng.

Nguyên nhân giá dầu thô thế giới vẫn ở mức cao do dự đoán nguồn cung thắt chặt. Ả Rập Xê Út tuyên bố tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu ở mức 1 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối tháng 12. Nga cũng gia hạn mức giảm xuất khẩu dầu thêm 300.000 thùng/ngày cho đến cuối năm 2023. 

Hơn nữa, dữ liệu EIA cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 6,3 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với kỳ vọng năm ngoái của thị trường về mức giảm 2,1 triệu thùng.

Đáng lo ngại nhất vẫn ở nguồn cầu, kinh tế Trung Quốc đang chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi và làm dấy lên lo ngại rằng việc Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể gây áp lực giảm tiêu thụ năng lượng.

Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ sau khi quyết toán, tồn kho dầu thô của Mỹ được dự đoán sẽ giảm 5,5 triệu thùng. Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai cũng tại Mizuho cho biết: “Trong vài tuần qua nguồn cung dầu đã bị thắt chặt tại Mỹ và điều này đã đẩy giá dầu lên cao”.

Bên cạnh đó, nguồn cung của Iran và Venezuela đang gia tăng. Việc này có thể bù đắp cho nguồn cung sụt giảm từ Saudi Arabia và Nga. Đây cũng là yếu tố hạn chế đà tăng của giá dầu.

Giới phân tích nhận định, khi nguồn cung thắt chặt, giá dầu sẽ tiếp tục neo ở mức cao.

Trong khi đó, châu Âu dự kiến sẽ có một mùa bảo trì nhẹ các nhà máy lọc dầu trong mùa thu này do các nhà máy lọc dầu mong muốn thu được lợi nhuận từ tỷ suất lợi nhuận cao, điều này có thể hỗ trợ nhu cầu dầu thô. Theo công ty tư vấn Wood Mackenzie, công suất nhà máy lọc dầu ngoại tuyến ở châu Âu được chốt ở khoảng 800.000 thùng/ngày, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ được công bố trong tuần sẽ hé lộ liệu các ngân hàng trung ương ở châu Âu và Mỹ có tiếp tục chiến dịch tăng lãi suất tích cực hay không.

Theo kế hoạch, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 13/9 và có thể đưa ra chỉ dẫn về việc liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có tăng lãi suất nữa hay không.

tm-img-alt
Giá xăng dầu hôm nay 13/9 (Ảnh minh họa).

Theo Reuters, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024, trích dẫn các dấu hiệu cho thấy các nền kinh tế lớn mạnh hơn dự kiến. 

Để giữ nguồn cung thắt chặt, Saudi Arabia và Nga tuần trước đã gia hạn cắt giảm nguồn cung tự nguyện tổng cộng 1,3 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm nay.

Libya, thành viên của OPEC+, hiện đóng cửa 4 kho cảng xuất khẩu dầu ở phía Đông do bão, trong khi Kazakhstan, một thành viên khác của OPEC+, giảm sản lượng dầu hằng ngày để bảo trì.

Theo dự kiến của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu toàn cầu sẽ tăng từ 99,9 triệu thùng/ngày vào năm 2022 lên 101,2 triệu thùng/ngày trong năm nay và 102,9 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Cũng theo EIA, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng từ 99,2 triệu thùng/ngày vào năm 2022 lên 101,0 triệu thùng/ngày vào năm 2023, và 102,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

EIA cho biết họ dự kiến tồn kho dầu toàn cầu sẽ giảm gần nửa triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm 2023, đẩy giá dầu tăng với giá dầu Brent đạt mức trung bình là 93 USD/thùng trong quý 4.

Tại Mỹ, EIA dự kiến sản lượng dầu thô sẽ tăng từ 11,9 triệu thùng/ngày trong năm 2022 lên 12,8 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và 13,2 triệu thùng/ngày vào năm 2024, trong khi mức tiêu thụ "vàng đen" sẽ tăng từ 20 triệu thùng/ngày trong năm 2022 lên 20,1 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và 20,3 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dầu tồn kho của Mỹ tăng bất ngờ trong tuần thay vì tiếp tục giảm như dự đoán của nhiều nhà phân tích, tăng 1,174 triệu thùng, so với mức giảm 5,521 triệu thùng của tuần trước đó. Tồn kho xăng tăng 4,21 triệu thùng; tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,592 triệu thùng.

Hiện các nhà giao dịch dầu đang "hóng" dự báo cung-cầu từ Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), dự kiến sẽ đưa ra vào hôm nay, và dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ từ EIA.

Giá xăng dầu trong nước

Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng dầu trong nước từ 15h30 ngày 11/9.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON92 giữ mức 23.471 đồng/lít, xăng RON95 giữ mức 24.871 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 410 đồng/lít, không cao hơn 23.055 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 374 đồng/lít, không cao hơn 23.188 đồng/lít và giá dầu mazut  giữ nguyên 17.704 đồng/kg, mức giá từ kỳ trước.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đồng thời, không chi sử dụng quỹ bình ổn đối với hai mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa; chi sử dụng quỹ bình ổn đối với xăng và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 5/9 - 10/9/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: lo ngại về nguồn cung xăng dầu thắt chặt sau khi Ả rập Xê út và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) tiếp tục thắt chặt thị trường trong mùa đông, triển vọng nhu cầu ở Trung Quốc không như mong đợi do tốc độ phục hồi kinh tế chậm chạp, tình hình lạm phát của nền kinh tế thế giới…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu từ ngày 05/9 đến 10/9 có biến động tăng, giảm nhẹ đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 5/9 và kỳ điều hành ngày 11/9 là: 103,148 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,098 USD/thùng); 108,948 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,179 USD/thùng); 120,853 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,036 USD/thùng); 119,950 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,240 USD/thùng); 530,423 USD/tấn dầu mazut (giảm 0,049 USD/tấn).

Như vậy, tuy không giảm như nhiều người kỳ vọng nhưng giá xăng trong nước đã chấm dứt mạch 6 phiên tăng liên tiếp. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 26 lần điều chỉnh, trong đó có 15 lần tăng, 7 lần giảm và 4 lần giữ nguyên.

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-V 25.400 25.900
Xăng RON 95-III 24.870 25.360
Xăng E5 RON 92-II 23.470 23.930
DO 0,001S-V 23.910 24.380
DO 0,05S-II 23.050 23.510
Dầu hỏa 2-K 23.180 23.640

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 13/9/2023: Cập nhật giá xăng dầu trong nước, quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...