Thứ bảy, 27/04/2024 23:57 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 19/7: Thị trường phản ứng, xăng dầu đi lên

MTĐT -  Thứ năm, 19/07/2018 07:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 19/7 bật tăng trở lại khi thị trường đang phản ứng với việc giá nhiên liệu sụt quá nhanh nhưng đà đi lên vẫn còn yếu ớt.

Giá xăng dầu hôm nay 19/7/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 8): 68,14 USD/thùng – tăng 68 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 8): 73,39 USD/thùng – tăng 41 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 8): 48.900 JPY/thùng – tăng 200 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 203,26 USD/gallon – tăng 2,12 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 19/7 bật tăng trở lại khi thị trường đang phản ứng với việc giá nhiên liệu sụt quá nhanh nhưng đà đi lên vẫn còn yếu ớt.

Giá xăng dầu tăng nhẹ khi thị trường bắt đầu phản ứng với đà giảm giá quá sâu.

Các chuyên gia phân tích tại Capital Economics, nhận định: “Từ đầu tháng đến nay, cả 2 hợp đồng dầu WTI và dầu Brent đều lao dốc hơn 8%. Giá năng lượng sụt giảm mạnh do một thông báo bất ngờ trong tuần trước rằng 2 cảng dầu chủ chốt tại Libya có thể sẽ hoạt động trở lại ngay lập tức”.

“Thị trường dầu chịu áp lực từ một loạt các thông tin tiêu cực, như việc khả năng Mỹ miễn giảm các lệnh trừng phạt Iran và lo ngại về nhu cầu dầu sau dữ liệu kinh tế Trung Quốc ảm đạm cùng với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang”, các nhà phân tích cho biết.

Trong khi đó, nguồn cung dầu ở Venezuela mới đây bị gián đoạn. Hai trong số 4 nhà máy lọc dầu của Venezuela đang bước vào thời kỳ bảo dưỡng kéo dài vài tuần. Tổng công suất của hai nhà máy này vào khoảng 700.000 thùng/ngày.

Goldman Sachs dự đoán giá dầu sẽ vẫn duy trì ở mức cao, dầu Brent trong khoảng 70-80 USD/thùng trong ngắn hạn.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 19/7: Thị trường phản ứng, xăng dầu đi lên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề