Thứ hai, 29/04/2024 04:52 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Tăng trưởng nhẹ nhàng

MTĐT -  Thứ sáu, 20/07/2018 07:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 20/7 tăng trưởng nhẹ sau những thông tin trái chiều về nguồn cung dầu từ Mỹ, từ Trung Đông và mang tới thêm một chút lạc quan cho các nhà đầu tư.

Giá xăng dầu hôm nay 20/7, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 8): 69,76 USD/thùng – tăng 1,56 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 8): 73,26 USD/thùng – giảm 47 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 8): 49.430 JPY/thùng – tăng 530 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 204,90 USD/gallon – tăng 1,7 USD.

Ảnh: Internet.

Giá xăng dầu hôm nay 20/7 tăng trưởng nhẹ sau những thông tin trái chiều về nguồn cung dầu từ Mỹ, từ Trung Đông và mang tới thêm một chút lạc quan cho các nhà đầu tư.

Tồn kho dầu thô Mỹ tăng 5,8 triệu thùng vào tuần trước, trái với dự đoán giảm 3,6 triệu thùng. Lượng dầu xuất khẩu tăng 1,65 triệu thùng lên 11 triệu thùng/ngày.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, nhận định: “Nhu cầu xăng và sản phẩm chưng cất mạnh mẽ đã làm thay đổi tâm lý đối với dầu. Hầu hết cảm thấy sự gia tăng của nguồn cung dầu thô là do hoạt động lọc dầu giảm vì một số trục trặc ngắn hạn”.

Trong khi đó, sự gián đoạn nguồn cung ở Venezuela cũng hỗ trợ thị trường dầu mỏ khi 2 trong 4 cơ sở dầu thô của nước này dự kiến sẽ được bảo trì trong vài tuần tới. Các cơ sở này có khả năng xử lý 700.000 thùng dầu mỗi ngày.

Bên cạnh đó, ủy ban công bố rằng OPEC và các nước đồng minh đã đạt được mức độ tuân thủ với quy định giảm sản lượng là 121% trong tháng 7/2018, thấp hơn nhiều so với con số 147% công bố vào tháng 5/2018.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Tăng trưởng nhẹ nhàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.