Chủ nhật, 28/04/2024 07:50 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 22/5: Tiếp tục vững vàng

MTĐT -  Thứ ba, 22/05/2018 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 22/5 tiếp tục vững vàng ở những ngưỡng giá cao và chưa có dấu hiệu sẽ để mất đỉnh sau những ngày tăng nóng.

Giá xăng dầu hôm nay 22/5/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 6): 71,72 USD/thùng - tăng 48 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 6): 78,54 USD/thùng - tăng 3 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 6): 51.100 JPY/thùng - giảm 800 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 224,62 USD/gallon - giảm 1 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 22/5 tiếp tục vững vàng ở những ngưỡng giá cao và chưa có dấu hiệu sẽ để mất đỉnh sau những ngày tăng nóng.

Giá xăng dầu tụt nhẹ.

Greg McKenna, giám đốc chiến lược thị trường tại công ty môi giới AxiTrader nhận định: “Nếu không có thêm sự leo thang trong rủi ro địa chính trị, giá dầu thô có thể giảm”.

Có cùng quan điểm trên, Bob Dudley, Giám đốc điều hành Công ty dầu BP nói với hãng Reuters rằng ông dự kiến dầu đá phiến Mỹ sẽ tràn ngập và khả năng OPEC sẽ nới lỏng việc hạn chế sản lượng sau khi giá dầu tăng trên 80 USD/thùng trong tuần trước.

Ngân hàng Morgan Stanley cho biết “tranh chấp thương mại tạm thời sẽ không leo thang trong thời điểm tiến hành các cuộc đàm phán”. “Cả hai bên có kế hoạch triển khai các hoạt động mua bán nông nghiệp và năng lượng và tiếp tục đàm phán về thương mại dịch vụ và sản xuất, đầu tư song phương và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong những tháng tới”.

Trong một diễn biến khác, theo Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các công ty năng lượng Mỹ đã nâng tổng số giàn khoan dầu hoạt động ở nước này lên 844 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2015.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 22/5: Tiếp tục vững vàng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề