Chủ nhật, 28/04/2024 21:54 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 23/11: Đứng yên chờ xu hướng mới

MTĐT -  Thứ sáu, 23/11/2018 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 23/11 đã tạm ngừng đà hồi phục và gần như không thay đổi trong phiên giao dịch.

Giá xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu hôm nay 23/11/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 12): 54,39 USD/thùng – giảm 8 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 63,42 USD/thùng - tăng 5 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 12): 43.630 JPY/thùng – gần như không đổi

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 149,94 USD/gallon – giảm 1,06 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 23/11 đã tạm ngừng đà hồi phục và gần như không thay đổi trong phiên giao dịch.

Giá xăng dầu đang chưa thay đổi.

Về phía OPEC, một số chuyên gia lo ngại tổ chức này có thể không giảm hoặc giảm rất ít sản lượng khai thác dầu thô.

Lí do được đưa ra là Nga có thể không đồng ý cắt sản lượng vì quốc gia này đã hài lòng với mức giá hiện tại. Như vậy, OPEC sẽ phải đối mặt với việc đơn phương giảm 1,4 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, không một quốc gia nào muốn mất thị phần của mình.

Dữ liệu cho thấy sản lượng dầu thô Mỹ tăng gần 25% trong năm nay lên mức kỉ lục 11,7 triệu thùng. Trong vòng 2 tuần qua, tồn kho dầu thô tăng tới 50 triệu thùng/thùng.

Giá dầu thô tăng một phần là do cuối hôm thứ Ba (20/11), Viện Dầu khí Mỹ dự báo tồn kho dầu thô của nước này có thể giảm trog tuần trước. Điều này khiến một số nhà đầu tư tăng cường mua trở lại, đẩy giá dầu lên.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 23/11: Đứng yên chờ xu hướng mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.