Chủ nhật, 28/04/2024 13:54 (GMT+7)

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm 2019 - Cúp Biwase

MTĐT -  Thứ bảy, 09/03/2019 08:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 8/3, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 9 năm 2019 - Tranh Cúp Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương ( Biwase) đã chính thức khởi tranh tại Trung tâm Hội nghị Triễn lãm tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh qua 8 lần tổ chức, Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase đã gặt hái nhiều thành công và để lại ấn tượng sâu sắc, tạo sân chơi và làm tiền đề để các vận động viên các tỉnh, thành cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng đạt thành tích cao trên đấu trường quốc gia và khu vực.

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ 9 năm 2019 - Cúp Biwase quy tụ gần 80 vận động viên của 9 đội xe đạp nữ thuộc các Câu lạc bộ xe đạp mạnh trong nước và 7 đội xe đạp nữ quốc tế, gồm: Tuyển Nhật Bản (2 đội), Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Velofit Australia. Giải diễn ra từ ngày 8/3 đến 16/3 với tổng lộ trình 850 km đi qua các tỉnh Đông Nam bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Sau lễ khai mạc, các đội đua tiến hành thi đấu chặng đầu tiên, chạy 3 vòng quanh thành phố Mới Bình Dương với cự ly 66km. Chặng đua mở màn đã chứng kiến sự tỏa sáng của các đội khách mời quốc tế, trong đó dấu ấn đậm nét là tay đua mang số 122 Jutatip Maneephan đến từ Thái Lan. Tuyển thủ quốc gia của Thái đã giành 2 giải nhất điểm thưởng dọc đường, đồng thời cán đích đến đầu tiên, chiến thắng chặng 1, qua đó tạm giữ cả 2 danh hiệu Áo Vàng và Áo xanh.

Hạng nhì là tay đua Ju Pha Som Net đến từ Malaysia. Hạng 3 cũng là 1 tay đua của Thái Lan Chaniporn Batriya. Tay đua trẻ Trần Thị Phương Dung của TP.HCM - Minh Giang nắm giữ danh hiệu Áo trắng. Về đồng đội, hạng nhất chặng 1 thuộc về Thái Lan, tiếp theo là Samyang (Hàn Quốc), TP.HCM - Minh Giang, Malaysia và Gạch - Phân bón Con Voi Bình Dương.

Trong ngày hôm nay (9/3), giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ IX năm 2019 tranh Cúp Biwase bước vào chặng thi đấu thứ 2 từ huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đi thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) với cự ly 93 km. Chặng này, các tay đua sẽ tranh chấp danh hiệu Áo chấm đỏ với thử thách đầu tiên là ngọn đèo Bảo Lộc.

Bạn đang đọc bài viết Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương năm 2019 - Cúp Biwase. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Lệ Diễm

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau