Chủ nhật, 28/04/2024 21:40 (GMT+7)

Google và facebook bị phạt do vi phạm bảo mật dữ liệu người dùng

Bắc Lãm -  Thứ ba, 18/01/2022 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Google và Facebook đã liên tiếp bị ra án phạt ở nhiều nơi do các toà án cho rằng hai gã khổng lồ công nghệ này đã vi phạm quyền bảo mật dữ liệu người dùng và không chịu xoá các nội dung bị cấm.

tm-img-alt

Ngày 17/1, một tòa án tại Liên bang Nga ra thông báo yêu cầu công ty công nghệ Google (Mỹ) phải nộp phạt 4 triệu ruble (tương đương 52.526 USD) do đã không xóa các nội dung bị cấm.

Tháng 12/2021, một tòa án ở Moskva cũng đã phạt Google gần 100 triệu USD với cáo buộc tương tự. Đây cũng được coi là mức phạt lớn nhất thuộc loại này được ban hành khi Nga tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động của  các công ty công nghệ lớn. 

Nhiều trang tin đăng tải, Tòa án quận Taganasky thuộc ở Moskva, LB Nga đã đưa ra mức phạt ước tính là khoảng 1,15 tỷ USD vào năm 2020 đối với Google dựa trên doanh thu hàng năm của Google tại nước này. 

Ngày 6/1/2021, cơ quan giám sát quyền riêng tư dữ liệu của Pháp CNIL cũng đưa ra thông báo đã phạt Google số tiền kỷ lục 150 triệu euro (169 triệu USD) vì khiến người dùng Internet khó từ chối các tệp theo dõi trực tuyến được gọi là cookie. Mức phạt trên được đưa ra sau khi CNIL phát hiện ra các trang web facebook.com, google.fr và youtube.com không cho phép người dùng dễ dàng từ chối cookie. Google và Facebook cung cấp một nút ảo để cho phép người dùng chấp nhận cookie ngay lập tức, nhưng không có cách thức dễ tiếp cận tương đương nào cho việc từ chối chúng. Theo đó, Facebook của Meta Platforms cũng bị ra án phạt lên tới 60 triệu euro.

Theo yêu cầu, Google và Facebook phải cung cấp cho người dùng Internet ở Pháp các công cụ đơn giản hơn để từ chối cookie, nhằm đảm bảo sự đồng thuận của họ. CNIL cho biết hai công ty này có 3 tháng để tuân thủ các lệnh từ giới hữu trách, hoặc đối mặt với khoản tiền phạt bổ sung là 100.000 euro cho mỗi ngày chậm trễ. 

Trước đó, một toà án tại Mỹ cáo buộc Google và Facebook đã cùng "đi đêm" bằng một bản hợp đồng bất hợp pháp từ năm 2018 để "lũng đoạn" thị trường quảng cáo trực tuyến.

Bạn đang đọc bài viết Google và facebook bị phạt do vi phạm bảo mật dữ liệu người dùng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.