Chủ nhật, 28/04/2024 06:02 (GMT+7)

Hà Giang: Xe đặc chủng, xuồng cứu hộ đón thí sinh thi THPT quốc gia

MTĐT -  Thứ hai, 25/06/2018 14:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) sáng nay tiếp tục có mưa to, nhiều tuyến đường ngập sâu. Ngành chức năng đưa xe đặc chủng, xuồng để đón các thí sinh đến điểm thi.

Tính đến 9h sáng nay, mưa lớn trong 3 ngày qua ở Hà Giang đã làm 2 người chết, nhiều nhà bị đổ sập và hàng trăm ha lúa và hoa màu bị ngập úng. Mưa lớn cũng khiến nhiều nơi ở TP Hà Giang chìm sâu trong biển nước.

Hà Giang điều xe đặc chủng đưa thí sinh thi THPT quốc gia

Xuồng cứu hộ, ca nô được huy động để đưa các thí sinh và người dân qua quãng ngập đến các điểm thi được an toàn

Đến sáng nay, trên địa bàn tiếp tục có mưa to, nhiều tuyến đường ở TP Hà Giang vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Hôm nay, cũng là ngày đầu tiên các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Tiếp bước các thí sinh vượt lũ đến trường thi

Ngành chức năng hỗ trợ các thí sinh khẩn trương đến điểm thi đúng giờ

Để đảm bảo cho các thí sinh đến điểm thi an toàn, Sở GD-ĐT đã kết hợp cùng các ngành chức năng dùng xe đặc chủng, xuồng và các phương tiện để đưa các em qua những đoạn đường ngập úng. 

Theo lãnh đạo TP Hà Giang, tuy nước đã rút khoảng 1 mét so với hôm qua nhưng vẫn còn mưa, lo ngại tiềm ẩn nguy cơ lũ quét.

Hiện tuyến đường quốc lộ từ TP Hà Giang đi 4 huyện vùng cao phía bắc và từ TP Hà Giang đi huyện Bắc Mê nước dâng cao. Nhiều đoạn đường bị hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở gây tắc đường hoàn toàn. 

Cũng trong sáng nay, tại các điểm ngập úng, ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng phối hợp cùng với nhân dân tại các phường, xã triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường phố, sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng... sớm ổn định cuộc sống.

Người dân tổ 2, 3, 4 phường Ngọc Hà (TP Hà Giang) khắc phục hậu quả sau khi nước rút

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Hà Giang: Xe đặc chủng, xuồng cứu hộ đón thí sinh thi THPT quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề