Thứ bảy, 27/04/2024 21:49 (GMT+7)

Hà Nam: Mời gọi đầu tư khu đô thị 10.000 tỷ ở TP Phủ Lý

Khánh Dung -  Thứ hai, 08/05/2023 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang có diện tích gần 203 ha, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 8.816 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 1.431 tỷ đồng.

Thêm một khu đô thị 10.000 tỷ ở TP Phủ Lý tìm chủ
Một góc TP Phủ Lý. (Ảnh: Báo Hà Nam).

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam đã phát thông báo mời đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại phường Lam Hạ và các xã Tiên Hải, Tiên Hiệp, TP Phủ Lý.

Dự án có diện tích khoảng 176 ha, tính chất là khu đô thị, nhà ở thương mại. Các hạng mục tại đây sẽ bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hỗn hợp, công trình công cộng, công trình giáo dục, công trình y tế, khu công viên cây xanh, mặt nước, công trình nhà ở,...

Về hiện trạng, khu đất dự án chưa giải phóng mặt bằng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày giao đất, tiến độ thực hiện 2023 - 2028. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 8.816 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 1.431 tỷ đồng.

Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang không phải dự án 10.000 tỷ đồng đầu tiên mà Hà Nam mời đầu tư vào Phủ Lý. Trước đó, vào tháng 12/2022, Hà Nam đã phát thông báo mời đầu tư cho dự án Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo tại phường Lam Hạ. Sau đó, CTCP Mặt Trời Hà Nam là doanh nghiệp duy nhất đăng ký thực hiện dự án.

Dự án này có diện tích sử dụng đất để thực hiện dự án gần 203 ha, chưa giải phóng mặt bằng. Tổng mức đầu tư của dự án là 9.625 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khu đô thị là 7.402 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 490 tỷ đồng, chí phí quản lý là 1.397 tỷ đồng và chi phí xây hạ tầng khung là 336 tỷ đồng.

Tại đây sẽ bố trí hơn 44 ha để xây các công trình hỗn hợp. Trong đó, đất hỗn hợp không có chức năng ở là 33,6 ha, tầng cao 6 - 20 tầng, mật độ xây dựng 40 - 60%, sẽ là công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn. Đất hỗn hợp có chức năng ở (chung cư) kết hợp thương mại dịch vụ là 10,6 ha, tầng cao 6 – 9 tầng, mật độ xây dựng 40 - 60% là công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho hàng loạt dự án nhà ở nghìn tỷ. Vào tháng 12/2022, tỉnh mời đầu tư Khu đô thị mới Tây Phù Vân, TP Phủ Lý – khu vực phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý (993 tỷ đồng).

Đến tháng 2/2023, Hà Nam tiếp tục mời đầu tư vào Khu đô thị Đại học Nam Cao với diện tích nghiên cứu gần 300 ha tại xã Tiên Ngoại, phường Tiên Nội (thị xã Duy Tiên) và xã Tiên Hiệp, Tiên Tân (TP Phủ Lý). Tổng mức đầu tư dự án này hơn 6.369 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Qua tháng 3, tỉnh tiếp tục phát thông báo tìm chủ cho 2 dự án là Khu dân cư nông thôn mới kết hợp xây dựng nhà ở và trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng tại xã Liêm Tuyền và xã Đinh Xá, TP Phủ Lý (5.113 tỷ đồng) và Khu đô thị mới Liêm Tiết – Liêm Cần tại xã Liêm Tiết, TP Phủ Lý với diện tích khoảng 46,7 ha (2.105 tỷ đồng)...

Bạn đang đọc bài viết Hà Nam: Mời gọi đầu tư khu đô thị 10.000 tỷ ở TP Phủ Lý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề