Thứ bảy, 27/04/2024 23:27 (GMT+7)

Hà Nội: Bác tin chung cư cao tầng nghiêng sau động đất

Thùy Dung -  Thứ bảy, 08/09/2018 15:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định 3 tòa nhà cao tầng gần bến xe Lương Yên không bị nghiêng như tin đồn.

Chiều 8/9, trả lời PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định: “Không có chuyện các tòa nhà cao tầng bị nghiêng như đồn đoán. Đó chỉ là trận động đất và người dân do sợ hãi nên đã chạy xuống đất".

Cũng theo ông Phong, sự việc trên không có gì nguy hiểm và không gây ra ảnh hưởng  đến cuộc sống người dân. UBND quận cũng đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội rà soát và kiểm tra lại các tòa nhà trên.

Tâm chấn của trận động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Trước đó, nhiều cư dân mạng bàn tán và lan truyền thông tin 3 tòa nhà ở khu vực Bến xe Lương yên (cũ) bị nghiêng do động đất. Nhiều người dân đã hoảng loạn và nhanh tháo chạy xuống mặt đất mà không hề biết chuyện gì xảy ra.

Trước sự việc hàng trăng người dân đổ xô tháo chạy ra ngoài, khiến nhiều người xung quanh đồn đoán tòa nhà đang bị nghiêng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

Người dân hốt hoảng, tháo chạy xuống mặt đất mà không biết chuyện gì đang xảy ra
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định: "Không có chuyện 3 tòa nhà bị nghiêng do động đất"

Vietnamnet.vn đưa tin theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, những rung lắc mà người dân Thủ đô cảm nhận được là do ảnh hưởng của lan truyền chấn động từ một trận động đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 9 giờ 31 phút 28 giây sáng nay, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km.

Trước đó, cũng theo Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 12 giờ 42 phút 59 giây ngày 7/9, một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.586 vĩ độ Bắc, 102.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 4km.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Bác tin chung cư cao tầng nghiêng sau động đất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề