Chủ nhật, 28/04/2024 10:14 (GMT+7)

Hà Nội ban hành tiêu chí sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngọc Anh -  Thứ tư, 30/08/2023 14:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4282/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Mục đích quy định bộ tiêu chí nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở sử dụng năng lượng, áp dụng các biện pháp tiên tiến, sáng tạo để sử dụng năng lượng hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở, doanh nghiệp phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới.

Bộ tiêu chí cũng công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, công trình xây dựng, cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp...

Các điều kiện các cơ sở tham gia, đánh giá công nhận danh hiệu Cơ sở sử dụng năng lượng xanh; nguyên tắc và thời gian nhận hồ sơ, đánh giá, công nhận; các tiêu chí đánh giá; hình thức, danh hiệu, thời hạn công nhận; quyền lợi của các cơ sở, công trình xây dựng đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh...

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội ban hành tiêu chí sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau