Thứ hai, 29/04/2024 02:16 (GMT+7)

Hà Nội: Chính thức tổ chức lại giao thông nút Ngã Tư Sở

Hoài Thu -  Thứ bảy, 30/12/2023 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hà Nội tổ chức lại giao thông khu vực nút giao Ngã Tư Sở đi Láng sau khi hoàn tất công tác mở rộng diện tích lòng đường.

Chiều 29/12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ban hành phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông sau khi mở rộng khu vực nút giao Ngã Tư Sở. Thời gian thực hiện từ ngày 30/12/2023 đến ngày 31/3/2024.

Theo phương án tổ chức phân luồng giao thông, các phương tiện từ đường Trường Chinh vào nút Ngã Tư Sở đi theo các làn đường, cụ thể như sau:

Các phương tiện từ Trường Chinh có nhu cầu rẽ trái đi Nguyễn Trãi đi trên 4 làn sát dải phân cách (tại phần đường cũ).

Các phương tiện từ Trường Chinh có nhu cầu quay đầu đi trên 1 làn sát dải phân cách (tại phần đường cũ).

Các phương tiện từ Trường Chinh có nhu cầu đi thẳng sang đường Láng đi trên 2 làn dưới gầm cầu vượt tại lối mở mới (về phía đường Tây Sơn).

Các phương tiện từ Trường Chinh có nhu cầu rẽ phải đi Tây Sơn đi trên 1 làn sát vỉa hè.

Cấm các phương tiện rẽ trái trên đường Láng đi đường Tây Sơn. Các phương tiện rẽ trái trên đường Láng đi Tây Sơn đi thẳng qua nút và quay đầu rẽ trái đi đường Tây Sơn tại điểm quay đầu đường Trường Chinh (cách nút giao 760m). Sau đó đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải để đi Tây Sơn.

tm-img-alt
Chính thức tổ chức lại giao thông nút Ngã Tư Sở. (Ảnh: Internet)

Cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Các phương tiện từ đường Nguyễn Trãi đến nút dưới gầm cầu phải rẽ phải liên tục về Trường Chinh và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Chinh (cách nút giao 760m). Sau đó đi thẳng về đường Láng hoặc rẽ phải để đi Tây Sơn.

Cho phép các phương tiện (có tổng chiều cao dưới 3,5m) được phép lưu thông tại 2 điểm quay đầu dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở phía đầu đường Nguyễn Trãi và Tây Sơn. Các phương tiện (có chiều cao tĩnh không trên 3,5m) phải lưu thông qua khu vực trung tâm nút (tại các vị trí bảo đảm tĩnh không) theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ.

Đây là lần thứ 5 trong vòng 3 năm qua, Sở GTVT Hà Nội phải điều chỉnh phương án phân luồng tại Ngã Tư Sở. Nút giao này được coi là "điểm nóng" về ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Thống kê cho thấy nút giao Ngã Tư Sở được thiết kế với lưu lượng tối đa 3.000 phương tiện/giờ, nhưng lưu lượng thực tế đạt tới 8.000 phương tiện/giờ. Đây là nguyên nhân chính khiến khu vực thường xuyên ùn tắc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Chính thức tổ chức lại giao thông nút Ngã Tư Sở. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.