Thứ hai, 29/04/2024 02:14 (GMT+7)

Hà Nội: Khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm để điều tra về hành vi nhận hối lộ

Luật Đồng -  Thứ bảy, 25/02/2023 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Bộ Công an khám xét trung tâm đăng kiểm trên địa bàn để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 24/2 Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội và Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D (địa chỉ Bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội).

Cơ quan công an cho biết, Trung tâm đăng kiểm 29-10D bị điều tra về hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của phương tiện khi đến đăng kiểm.

Quá trình khám xét đã tạm giữ 18 cây máy tính; 31 thùng tài liệu, hồ sơ; 9 tủ tài liệu, hồ sơ và hơn 137 triệu đồng. Cơ quan công an đưa toàn bộ nhân viên trung tâm về trụ sở để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 2

Cảnh khám xét các trung tâm đăng kiểm.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh đã bắt khẩn cấp 5 người là Lê Thành Chung (SN 1982) Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, Hoàng Tuấn Anh (SN 1983) - Phó giám đốc trung tâm và 3 đăng kiểm viên Đào Huy Chung (SN 1977, cùng trú tại Hà Nội), Lê Văn Ngọc (SN 1989, trú tại Hà Nam), Đỗ Văn Huân (SN 1992, trú tại Nam Định) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Đồng thời thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội), thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới (lỗi về đèn, phanh, khí thải) thông thường và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu để nhận tiền từ khách hàng 100.000 - 200.000 đồng/xe.

Sau đó chia đều cho 6 đăng kiểm viên tại Trung tâm. Số tiền nhận hối lộ chia nhau lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 13 trung tâm đăng kiểm phát hiện sai phạm, trên địa bàn Hà Nội và khởi tố.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.