Chủ nhật, 28/04/2024 23:28 (GMT+7)

Hà Nội lập rào chắn ngăn dòng người đi xe máy lên vỉa hè

MTĐT -  Chủ nhật, 25/11/2018 07:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 80 mét rào chắn bằng sắt và nhiều thiết bị đã được lắp trong đêm ở đường Trung Văn, Hà Nội.

Trước việc người tham gia giao thông nườm nượp dắt xe ngược chiều trên vỉa hè đường Tố Hữu, phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào giờ cao điểm, đêm 24/11 Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội lắp thêm khoảng 40 m rào chắn.

Trước đó, đêm 22/11, hơn 40 m rào chắn cao một mét ở dọc mép vỉa hè sát với lòng đường Tố Hữu, 10 khung chắn ngang vỉa hè theo hình zíc zắc đã được lắp ở gần nút giao Mỗ Lao. Với cách thiết kế này, xe máy không thể đi trên vỉa hè. Tổng chiều dài của rào chắn là hơn 80m.

Công nhân lắp rào chắn trên vỉa hè đường Tố Hữu trong đêm. Ảnh: Gia Chính.

Tuy nhiên, sau giờ cao điểm buổi sáng ngày 23/11, hai trong 10 khung chắn ngang đã bị nhổ để tạo khoảng trống. Hiện, khung trên đã được lắp lại song đơn vị thi công phải cử người luân phiên trông giữ.

Nhận nhiệm vụ trông coi rào chắn, anh Nguyễn Trọng Phú (Công nhân Xí nghiệp 21) đã mắc võng ngay trên vỉa hè. Anh cho biết "Khung này bằng sắt rất chắc song người ta dùng gạch ở lề đường để phá tung".

Hệ thống rào chắn được lắp đặt để ngăn đi xe máy lên vỉa hè. Ảnh: Gia Chính.

Thứ bảy (24/11), mật độ tham gia giao thông vắng hơn ngày bình thường nhưng nhiều xe máy khi đi từ hướng Vạn Phúc lên Lê Văn Lương vẫn đi ngược chiều để vào ngõ 19 Tố Hữu. Khi thấy rào chắn, một số chủ xe đã quay đầu nhưng nhiều người vẫn tiếp tục đi ngược chiều xuống lòng đường Tố Hữu.

Là người thường xuyên đi trên cung đường này mỗi giờ tan tầm, anh Nguyễn Văn Dương (Hà Đông) nói không ủng hộ việc người dân đi ngược chiều, vì thế việc làm rào chắn là cần thiết. "Nhưng có đi đường này mới biết là khổ như thế nào. Đường nhỏ mà một làn đã dành cho BRT nên thường xuyên tắc. Có ngã tư để đi ra phía đường Phạm Hùng cho nhanh thì họ lại đóng", anh Dương nói.

Ông Phạm Văn Nhi, Phó giám đốc Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 cho biết, việc lắp rào chắn trên vỉa hè đường Tố Hữu là kết quả sau cuộc họp liên ngành giữa các bên do Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì.

Một số người khi thấy rào chắn vẫn tiếp tục đi ngược chiều xuống lòng đường. Ảnh: Gia Chính.

"Rào chắn được lắp với hy vọng sẽ không còn cảnh dòng ngược nối đuôi nhau dắt xe trên vỉa hè nữa. Các thanh sắt được lắp hình zíc zắc đảm bảo người đi bộ có thể di chuyển mà xe máy không đi được. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời", ông nói và cho hay các đơn vị liên quan vẫn đang tìm phương án hợp lý .

Trước đây, Hà Nội từng xây dựng rào chắn ở một số tuyến phố để ngăn dòng phương tiện đi trên vỉa hè như khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám, cổng bến xe Nước Ngầm và đã đạt được hiệu quả.

Đoạn đường thường xuyên xảy ra ùn tắc khiến các phương tiện phải đi ngược chiều.

Đoạn đường Tố Hữu từ ngã ba Mỗ Lao đến lối rẽ vào phố Lương Thế Vinh là cửa ngõ chính nối quận Nam Từ Liêm, các huyện ngoại thành với các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy. Đoạn này dài khoảng ba km, có mật độ giao thông cao.

Các phương tiện muốn ra đến đường Phạm Hùng phải đi đến điểm quay đầu rồi vòng lại nút giao bị chắn, hoặc đi thẳng ra ngã tư Khuất Duy Tiến rồi rẽ nhưng cung đường này thường xuyên tắc nghẽn. Để tiết kiệm thời gian và tránh tắc đường nhiều xe đã đi ngược chiều khoảng một km để vào ngõ 19 Tố Hữu sau đó đi qua khu vực làng Trung Văn để ra đường Phạm Hùng.

Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội lập rào chắn ngăn dòng người đi xe máy lên vỉa hè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.