Chủ nhật, 28/04/2024 02:18 (GMT+7)

Hà Nội nhân rộng 150 điểm iParking tại 4 quận trung tâm

MTĐT -  Thứ ba, 19/06/2018 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cùng với 2 điểm trên 2 tuyến phố đang triển khai là Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, Sở GTVT Hà Nội vừa xây dựng xong phương án nhân rộng iParking ra trên 150 điểm tại 4 quận trung tâm.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, trao đổi với báo chí, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, cùng với thực hiện thí điểm trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, sau hơn một năm triển khai, hiện các điểm đỗ xe theo công nghệ thông minh iParking đã được triển khai rộng trên 8 tuyến phố.

Do hình thức đỗ xe này vừa tiện dụng cho chủ phương tiện trong việc tìm kiểm điểm đỗ, thanh toán hoàn toàn tự động vừa giúp sở ngành liên quan quản lý tốt hơn hoạt động của giao thông tĩnh nói chung nên thành phố đã có chủ trương giao cho Sở GTVT nhân rộng hình thức này trên nhiều tuyến phố.

Theo đó, sau một thời gian khảo sát, cùng với 2 điểm trên 2 tuyến phố đang triển khai là Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, Sở GTVT Hà Nội vừa xây dựng xong phương án nhân rộng hình thức này ra trên 150 điểm.

Tất cả các điểm mở rộng này sẽ nằm trên các tuyến phố tại 4 quận trung tâm, bao gồm một số tuyến: Phùng Hưng, Quán Sứ, Trần Quang Khải, Phủ Doãn, Trần Khánh Dư (Hoàn Kiếm); Đào Tấn, La Thành, Huỳnh Thúc Kháng (Ba Đình); Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu (Hai Bà Trưng); Hồ Ba Mẫu (Đống Đa)...

Từ 1/5/2017, Sở GTVT Hà Nội triển khai thí điểm trông giữ phương tiện theo hình thức iParking tại tuyến phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt. Tuy nhiên, sau khi hết 6 tháng thí điểm, từ đầu năm 2018, hình thức này gặp một số vướng mắc do chưa thể thực hiện thanh toán qua mạng Vinaphone, Mobifone.

Hà Nội sẽ có trên 150 điểm iParking tại 4 quận trung tâm. Ảnh: Internet. 

Theo baotintuc, lý giải việc chậm triển khai nhân rộng mô hình trông giữ phương tiện theo hình thức iParking, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT cho biết: “Do hai nhà mạng Vinaphone, Mobifone chưa có giấy phép ngân hàng về việc thu phí hộ nên sở thống nhất triển khai theo hình thức thanh toán hộ từ nhân viên trông giữ xe. Theo đó, nếu khách không dùng mạng Viettel hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng, nhân viên trong giữ xe sẽ in phiếu điện tử và thanh toán hộ khách bằng nhà mạng Viettel. Điều này vẫn đảm bảo việc thu phí minh bạch”.

Ông Viện cũng cho biết, việc triển khai trông giữ xe theo hình thức iParking là việc chuyển hình thức khoán trông xe theo m2 sang trông giữ theo phương tiện được tính theo giờ. Tỷ lệ trích nộp ngân sách hoặc phí nhà mạng, dịch vụ ngân hàng đều được công khai minh bạch.

Dịch vụ tìm và đỗ xe iParking là ứng dụng đỗ xe văn minh đã được nhiều thành phố phát triển trên thế giới áp dụng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội nhân rộng 150 điểm iParking tại 4 quận trung tâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề