Thứ hai, 29/04/2024 04:01 (GMT+7)

Hà Nội: Tập trung chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Song Lam -  Thứ hai, 25/12/2023 16:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc tập trung chăm lo Tết cho nhân dân; nghiêm cấm việc tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức và việc sử dụng tài sản công vào các hoạt động vui chơi, lễ hội...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn thành phố. Chỉ thị nhấn mạnh việc tập trung chăm lo Tết cho nhân dân; nghiêm cấm việc tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức và việc sử dụng tài sản công vào các hoạt động vui chơi, lễ hội...

Chỉ thị nêu rõ, 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Thành ủy sẽ triển khai thực hiện, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân, đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, động lực mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại...

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Trung ương và chính sách đặc thù của thành phố, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân đón Tết, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc và con người Hà Nội, hướng tới xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Chỉ thị yêu cầu tăng cường việc tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, triển lãm... quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, là điểm đến du lịch “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn".

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của thành phố thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị ủy và đảng bộ trực thuộc; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức; trong giờ làm việc, cán bộ, lãnh đạo các cấp chỉ dự lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi... Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh... Tăng cường công tác dự báo, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa, phục vụ nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón Tết.

Chú trọng cần tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, đặc biệt xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội trên địa bàn Thủ đô...

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc, tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm theo đúng tinh thần, yêu cầu tại Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của thành phố trong năm 2024 như: Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội (khóa XV) thông qua, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); từng bước hoàn thành các mục tiêu, tầm nhìn theo định hướng tại Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; từ đó tạo tiền đề vững chắc cho năm 2025, là năm cuối để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 của thành phố. Đồng thời, tích cực hưởng ứng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (17/3/1930 - 17/3/2024), 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và các ngày lễ lớn khác trong năm 2024.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về thành tựu của đất nước và Thủ đô, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố tới cơ sở hoàn thành tổng kết công tác năm 2023 trước ngày 10-1-2024. Trong đó, ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, chỉ tổ chức hội nghị trực tiếp khi cần thiết, để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, mọi nhà, mọi người đều vui xuân, đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tập trung chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.