Chủ nhật, 28/04/2024 06:11 (GMT+7)

Hà Nội: Tông mạnh vào taxi chạy ngược chiều, 2 thanh niên nguy kịch

MTĐT -  Chủ nhật, 10/06/2018 12:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ tông mạnh vào một chiếc taxi hãng Mai Linh chạy ngược chiều khiến cả hai phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 2h45 ngày 10/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở ngã ba đường Ba La, quận Hà Đông (Hà Nội) khiến 2 thanh niên bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe taxi hãng Mai Linh đang lưu thông gần bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông thì bất ngờ bị một chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển chạy ngược chiều tông mạnh.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau cú tông mạnh, 2 thanh niên này ngã văng xuống mặt đường. Nhiều người dân ở hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu rồi đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Sự việc ngay sau đó được thông báo lên nhà chức trách địa phương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường tìm hiểu vụ việc.

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo ANTT

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tông mạnh vào taxi chạy ngược chiều, 2 thanh niên nguy kịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề