Chủ nhật, 28/04/2024 01:20 (GMT+7)

Hà Nội: Xử phạt 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày

MTĐT -  Thứ hai, 06/01/2020 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 5 ngày thi hành Nghị định 100/NĐ-CP, các đơn vị trong CA TP. Hà Nội đã xử phạt 84 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 6/1, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cho biết, sau 5 ngày thi hành Nghị định 100/NĐ-CP, các đơn vị trong CATP đã xử phạt 84 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, trong 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản xử phạt hành chính có 4 tài xế xe ô tô, 80 người điều khiển xe mô tô.

Trong đó, 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khung cao nhất đối với loại phương tiện (4 ô tô, 13 xe máy, 1 xe máy điện). Quá trình lực lượng chức năng làm nhiệm vụ có 2 lái xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông cũng ghi nhận 2 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trường hợp thứ nhất là ông Lê Hoàng Hải (sinh năm 1953, trú tại quận Cầu Giấy), điều khiển xe máy, được tổ công tác của Đội CSGT số 6 yêu cầu đo nồng độ cồn tại ngã tư Xuân Thủy - Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) vào tối 2/1/2020.

Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1972, không rõ địa chỉ cư trú). Tối 3-1-2020, tại khu vực Điện Biên Phủ - Lê Duẩn (quận Ba Đình), tổ công tác Y10/141 thuộc Công an thành phố phát hiện ông Thắng điều khiển xe mô tô có biểu hiện say rượu, bia. Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn, ông Thắng không chấp hành, bỏ lại phương tiện và đi khỏi chốt công tác.

Bắt đầu từ ngày 1/1 vừa qua, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 chính thức có hiệu lực. Theo đó, luật sẽ cấm triệt để hành vi đi xe ra đường (ô tô, xe máy, xe đạp điện…) khi có nồng độ cồn trong người.

Tại Khoản 6 Điều 5 của Luật này nêu rõ, nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Đồng thời, tại Điều 21 về phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia, ngay từ Khoản 1 đã nhắc lại rằng, người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực, thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Xử phạt 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 5 ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề