Thứ hai, 29/04/2024 04:14 (GMT+7)

Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập sau mưa lớn

MTĐT -  Thứ sáu, 27/07/2018 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù trận mưa lúc trưa 27/7 không quá lớn nhưng do mấy ngày nay trên địa bàn Hà Nội thường có mưa nên chỉ cần có mưa to kéo dài khoảng 15 phút là một số điểm cố hữu có thể bị ngập.

Theo thông tin trên TTXVN, sau trận mưa lớn vào trưa 27/7, đến 12h45 cùng ngày, những điểm ngập cố hữu trên địa bàn Thủ đô như: Ngã ba Vũ Trọng Phụng - Quan Nhân, Trường Chinh (đoạn Bệnh viện Phòng không không quân), phố Thanh Đàm... đang ngập khoảng hơn 10cm.

Để đảm bảo giao thông, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng ứng trực, vớt rác, khơi thông dòng chảy, cảnh báo hướng dẫn giao thông.

Theo đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, cường độ mưa xảy ra tại thành phố vào trưa ngày 27/7 không quá lớn nhưng do mấy ngày trước đó trên địa bàn đã có mưa, lượng nước ngấm vào trong lòng đất nên chỉ cần có mưa to kéo dài khoảng 15 phút là một số điểm cố hữu có thể bị ngập.

Đến thời điểm 12h45 ngày 27/7, lượng mưa đo được tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội như sau: Khu vực Yên Sở (Hoàng Mai) 55,6mm; Cầu Tó (Thanh Trì) 67 mm; Vân Hồ (Hai Bà Trưng) 12,5 mm; Kim Liên (Đống Đa) là 23,6 mm.

Riêng tại huyện Quốc Oai nơi có một số thôn, xã đang bị ngập do nằm trong vùng xả lũ sông Tích cũng có lượng mưa không lớn là 19,9mm.

Huyện Chương Mỹ và Quốc Oai là 2 địa phương có một số thôn, khu dân cư đang bị ngập nhưng việc tiêu thoát nước tự nhiên tại sông Tích, sông Bùi rất chậm.

Trước đó, sau trận mưa kéo dài từ tối 20/7 đến sáng 21/7, Hà Nội ghi nhận điểm ngập úng cục bộ. Đáng chú ý tại khu vực quận Hà Đông có điểm ngập rất sâu, xe không thể lưu thông.

Hay như các tuyến đường ven lại Đại lộ Thăng Long, đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông), Vũ Hữu trong tình trạng ngập úng cục bộ sau trận mưa ngày 21/7 vừa qua. Như vậy, ngoài 15 điểm ngập úng mà Công ty Thoát nước Hà Nội công bố trước đó, thì sau những trận mưa gần đây, Hà Nội lại xuất hiện thêm nhiều điểm ngập mới.

Hà Nội xuất hiện thêm nhiều điểm ngập. Ảnh: HNMO.

Tại cuộc họp giao ban thành ủy Hà Nội diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, nếu lượng mưa từ 50-100 mm diễn ra trong 2 giờ đồng hồ thì Hà Nội còn 15 điểm ngập úng và nếu mưa kéo dài sẽ xuất hiện nhiều điểm ngập úng hơn nữa.

Theo ông Mỹ, nguyên nhân Hà Nội còn nhiều điểm ngập úng là do mật độ xây dựng cao nên công tác phòng chống úng ngập vô cùng phức tạp. Bên cạnh đó là ý thức người dân còn vứt rác ra đường dẫn đến hệ thống thoát nước hố ga ách tắc do rác thải dẫn đến ngập úng mỗi khi mưa lớn xảy ra.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập sau mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.