Thứ sáu, 26/04/2024 07:55 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Bắt quả tang, trấn áp 5 tàu hút cát trái phép

Đinh Hương -  Chủ nhật, 03/07/2022 11:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang 5 tàu hút cát trái phép trên sông Lam.

Vào khoảng 2h ngày 1/7, Công an huyện Đức Thọ đã huy động hơn 50 cán bộ chiến sỹ phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phục kích bắt quả tang 5 tàu đang bơm khai thác cát trái phép.

tm-img-alt

Tổng trữ lượng cát trên 5 tàu gần 200 m3

Khu vực 5 tàu cát hoạt động trên sông Lam thuộc thôn Đại Châu, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) - nơi giáp ranh với huyện Hưng Nguyên (Nghệ An)

Các đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép bao gồm: Nguyễn Khánh Ninh (SN 1971, trú tại xã Hưng Thành, Hưng Nguyên, Nghệ An); Ngô Văn Tâm (SN 1989), Đoàn Thị Chương (SN 1984), Trương Thị Lâm (SN 1973), Cao Văn Hoan (SN 1980) đều trú tại xã Xuân Lam, Hưng Nguyên (Nghệ An). Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, tổng trữ lượng cát trên 5 tàu là gần 200 m3.

tm-img-alt

Ông Trần Quang Tuấn – Bí thư huyện ủy Đức Thọ đến hiện trường thưởng nóng cho Công an huyện Đức Thọ

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Bắt quả tang, trấn áp 5 tàu hút cát trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.