Chủ nhật, 28/04/2024 00:27 (GMT+7)

Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Kim Cương -  Thứ ba, 29/06/2021 16:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII đã bầu đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, sinh ngày 14/8/1971; quê quán: xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học; Cử nhân Sư phạm văn hóa nghệ thuật; là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng

Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII. Các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích; Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI được bầu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII. Các đồng chí: Lưu Văn Bản; Nguyễn Minh Hùng; Trần Văn Quân cũng đều được bầu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các đồng chí lãnh đạo HĐND, Trướng, phó Ban HĐND tỉnh Khóa XVII

Với trọng trách là người đứng đầu UBND tỉnh, phát biểu tại kỳ họp đồng chí Triệu Thế Hùng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ của mình cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, các thành viên UBND tỉnh xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển của tỉnh, vì hạnh phúc của nhân dân tỉnh Hải Dương.

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương có tân Chủ tịch UBND tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề