Thứ hai, 29/04/2024 05:15 (GMT+7)

Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng phát triển đường sắt đô thị

MTĐT -  Thứ tư, 17/01/2018 14:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT TP Đà Nẵng vừa ký kết biên bản ghi nhớ Thiết lập mối quan hệ hợp tác trong việc hỗ trợ phát triển và quản lý hệ thống giao thông vận tải và đường sắt đô thị tại Đà Nẵng với 1 công ty Hàn Quốc.

Ngày 16/1, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng và Công ty Seoul Metro Hàn Quốc vừa ký kết biên bản ghi nhớ Thiết lập mối quan hệ hợp tác trong việc hỗ trợ phát triển và quản lý hệ thống giao thông vận tải và đường sắt đô thị tại Đà Nẵng.

Theo đó, Công ty Seoul Metro Hàn Quốc sẽ hỗ trợ TP Đà Nẵng phát triển và quản lý hệ thống giao thông vận tải và đường sắt; Hỗ trợ tư vấn lập quy hoạch tổng thể về đường sắt đô thị; Nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, thiết kế và xây dựng, thi công hệ thống đường sắt; Điều hành, vận hành và bảo trì bảo dưỡng, chương trình chia sẻ kiến thức đường sắt đô thị (KSP).

Được biết, biên bản có hiệu lực trong thời hạn 2 năm và sẽ được tự động gia hạn 2 năm tiếp theo trừ trường hợp cả 2 bên thông báo về việc chấm dứt.

Chủ trì và chứng kiến lễ ký kết giữa 2 bên, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đà Nẵng là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, là cửa ngõ ra khu vực và thế giới cả về đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Hiện giao thông tại thành phố chủ yếu dựa vào phương tiện cá nhân, hệ thống giao thông công cộng chưa phát triển; cùng với tốc độ phát triển đô thị nhanh trong những năm qua khiến Đà Nẵng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông như tình trạng quá tải, ùn tắc...

Chính vì vậy, sự hợp tác giữa Sở Giao thông vận tải thành phố và Công ty Seoul Metro trong nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông nói chung, hệ thống đường sắt đô thị nói riêng rất cần thiết với Đà Nẵng.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Seoul Metro Hàn Quốc - Ảnh: Cổng TTĐT TP Đà Nẵng.

"Đà Nẵng đang tìm kiếm các giải pháp thực tiễn về hệ thống giao thông đô thị nên chính quyền địa phương cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt để kết nối và hợp tác tư vấn cùng Seoul Metro cho các dự án hạ tầng giao thông đô thị và đường sắt trên cao", ông Thơ nói.
Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng bày tỏ hy vọng, sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ sẽ là cơ sở để 2 bên triển khai các hoạt động hợp tác không chỉ trên lĩnh vực đường sắt đô thị mà còn trên nhiều lĩnh vực khác thuộc về phát triển giao thông đô thị.

Ông Kim Tae Ho, Tổng Giám đốc Công ty Seoul Metro cho biết, lễ ký kết sẽ là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn kết và phát triển giữa hai bên. Đồng thời mong muốn, sẽ đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng đóng vai trò chiến lược trong sự phát triển kinh tế Đông Nam Á.

"Với kinh nghiệm và công nghệ hiện đại tiêu chuẩn thế giới, công ty sẽ hỗ trợ toàn diện, dựa trên sự hài hòa với những yếu tố trọng tâm như kinh tế - xã hội - văn hóa, để đưa ngành đường sắt đô thị của thành phố Đà Nẵng ngày một phát triển trong tương lai...", ông Kim Tae Ho, chia sẻ.

Nam Hà

Bạn đang đọc bài viết Hàn Quốc hỗ trợ Đà Nẵng phát triển đường sắt đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.