Chủ nhật, 28/04/2024 20:13 (GMT+7)

Hàng cây phong đường Trần Duy Hưng bỗng xanh tươi giữa mùa hè

MTĐT -  Thứ tư, 16/06/2021 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào tháng 4 vừa qua, hàng cây phong ở đường Trần Duy Hưng đã đề nghị thay thế sau nhiều tháng chết khô.

Tuy nhiên, ở thời điểm này hàng phong lại bất ngờ ra lá xanh tươi tốt giữa nắng hè Hà Nội.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, hàng phong lá đỏ được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng lại bất ngờ xanh tốt, giữa nắng hè tháng 6

Nhiều cành nhỏ bắt đầu mọc ra, lá xanh mơn mởn

Nhiều cây phong đang sinh trưởng và phát triển tốt. Nhiều cây bắt đầu trổ lá xanh mặc dù thời tiết khá nắng nóng

Những ngày này khi đi trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sẽ thấy sự xanh tốt của loại cây này

Theo ông Nguyễn Văn Dục, người dân sống tại đường Trần Duy Hưng cho biết: "Trước đây cũng đã có thời gian hàng phong ra lá nhưng chỉ được tầm vài tuần là lại chết khô cả mấy tháng liền, cũng đã có nhiều cây chết bị nhổ bỏ. Tuy nhiên tầm tháng nay thấy hàng cây này bắt đầu xanh tươi, đặc biệt qua mấy đợt mưa vừa rồi cây lại ra lá nhiều hơn, tôi thấy khá bất ngờ"

Đến nay tại các tuyến phố này có 217 cây còn sống, 45 cây đã chết do sinh trưởng phát triển kém

Trước đó, vào tháng 4.2021, TP Hà Nội đã có phương án thay thế hàng cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng do cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị. Dự kiến, việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới trên dải phân cách này sẽ được thực hiện trong tháng 4.2021

Tuy nhiên, đến nay hàng phong này vẫn chưa được thay thế và đang có dấu hiệu “hồi sinh“

Theo Ngọc Lê/laodong.vn

Bạn đang đọc bài viết Hàng cây phong đường Trần Duy Hưng bỗng xanh tươi giữa mùa hè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.