Chủ nhật, 28/04/2024 07:13 (GMT+7)

Hàng trăm nhà dân ở Quảng Bình ngập chìm trong nước lũ

Hải Vân -  Thứ hai, 17/10/2022 08:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn đã khiến hơn 300 nhà dân tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình ngày 16/10 cho biết, đợt mưa lớn vừa qua khiến hơn 300 nhà dân ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh bị ngập.

Huyện Lệ Thủy có gần 260 nhà bị ngập khoảng 0,5 - 1m. Những nhà bị ngập tập trung ở các xã: Lộc Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Mai Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy, Dương Thủy, Trường Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Tân Thủy…

Huyện Quảng Ninh, 45 nhà ngập dưới 0,3m và tập trung ở xã Tân Ninh, Hiền Ninh.

Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 9C bị sạt lở tại Km 29 (chiều dài 30m, khối lượng khoảng trên 10 m3 đất đá) và Km 30 + 480, Km 32 +200 bị sạt mái taluy dương (khối lượng đất đá hàng nghìn m3), người và phương tiện không qua lại được.

Hơn 300 nhà dân ở Quảng Bình ngập trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị chia cắt - 1
Một số tuyến đường giao thông ở Quảng Bình bị ngập sâu trong nước

Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết, tại khu vực biên giới huyện Quảng Ninh, nước đang rút chậm, đường vào các bản Ploang, Zin zin, Dốc Mây của xã Trường Sơn vẫn đang bị ngập lụt.

UBND tỉnh Quảng Bình đã đã có kế hoạch sơ tán gần 19.600 người dân, chủ yếu ở 2 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh do lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Đến nay, địa phương này đã sơ tán 8 hộ/45 khẩu ở 2 xã Kim Thủy, Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy đến nơi tránh trú an toàn.

Trong mấy ngày qua, các tỉnh thành miền Trung xảy ra mưa lớn gây ngập úng, sạt lở ở nhiều địa phương. Lượng mưa tính từ 20h ngày 15/10 đến 8h ngày 16/10 có nơi trên 150mm như: Lệ Thủy (Quảng Bình) 261.6mm, Phong Xuân (Thừa Thiên Huế) 191.6mm, Bình Điền (Thừa Thiên Huế) 159.2mm./.

Bạn đang đọc bài viết Hàng trăm nhà dân ở Quảng Bình ngập chìm trong nước lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề