Thứ năm, 02/05/2024 19:29 (GMT+7)

Hệ sinh thái của Hy Lạp có nguy cơ bị tàn phá do cháy rừng

MTĐT -  Thứ hai, 31/07/2023 12:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo các chuyên gia, hai tuần nắng nóng và cháy rừng vừa qua đã xác nhận những lo ngại rằng hệ sinh thái Hy Lạp đang đối mặt với nguy cơ bị tàn phá ngày càng lớn.

Đài quan sát quốc gia Athens (NOA) cho biết, cháy rừng đã thiêu trụi 50.000 hecta đất, khiến tháng 7 trở thành giai đoạn có thiệt hại đất đai nghiêm trọng nhất trong 13 năm của Hy Lạp. Lý giải về tình trạng này, Giám đốc nghiên cứu của NOA, Charalampos Kontoes nhấn mạnh Hy Lạp đã trải qua mùa Đông khô ráo, các cơn mưa mùa Xuân không đủ để duy trì độ ẩm trong đất.

Bộ trưởng Bảo vệ dân sự Hy Lạp Vassilis Kikilias cho hay lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực ứng phó với hơn 600 đám cháy trong tháng này, tương đương 50-70 đám cháy/ngày. Doanh nghiệp và các trang trại trên các đảo du lịch Corfu và Rhodes, đảo lớn thứ 2 của Hy Lạp là Evia và vùng nông thôn gần Volos, miền Trung nước này là những nơi chịu thiệt hại nhiều nhất trong năm nay.

Hiệp hội bảo hiểm cho nông dân Hy Lạp (ELGA) ước tính cháy rừng tại đảo Rhodes đã thiêu trụi 50.000 cây oliu và làm 2.500 động vật chết. Tại vùng Volos, vụ mùa nho và ngũ cốc cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Trong bối cảnh Hy Lạp đang trải qua hơn 15 ngày cháy rừng liên tục với 667 đám cháy trên khắp đất nước, Bộ trưởng Khủng hoảng Khí hậu và Bảo vệ Dân sự nước này nhận định hầu hết đều do “bàn tay con người” gây ra.

Mỗi năm Hy Lạp đều phải hứng chịu các trận cháy rừng. Trong năm 2007, cháy rừng tại bán đảo Peloponnese và đảo Evia đã cướp đi sinh mạng của 84 người. Năm 2018, đã có 103 người thiệt mạng do cháy rừng tại Mati, khu nghỉ dưỡng ven biển gần thủ đô Athens.

tm-img-alt
Cháy rừng gần làng Vati, trên đảo Rhodes, Đông Nam Hy Lạp ngày 25/7/2023. Ảnh: AP

Người đứng đầu Liên hiệp lâm nghiệp Hy Lạp Nikos Bokaris nhận định cháy rừng liên tiếp đang khiến hệ sinh thái nước này đối mặt với nguy hiểm. Các khu rừng được chuyển đổi thành đất nông-lâm nghiệp. Phong cảnh khu vực đang có xu hướng thay đổi và trở nên giống hơn với khu vực châu Phi. Đài quan sát khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) ước tính lượng khói thải ra từ các trận cháy rừng tại Hy Lạp đã lên mức cao nhất trong 21 năm.

Trong khi đó, các ngọn núi xung quanh thủ đô Athens ghi nhận cháy rừng khoảng 6 năm một lần. Điều này ảnh hưởng đến hệ sinh thái của một trong những thành phố đông dân nhất châu Âu và chiếm hơn 1/3 dân số Hy Lạp.

Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng tại Athens do có rất ít không gian xanh tại đây trong khi các tòa nhà bê tông tạo nên môi trường nhiệt khép kín. Chính phủ Hy Lạp cho rằng cuộc khủng hoảng khí hậu là nguyên nhân chính gây cháy rừng.

Trong năm 2022, Hy Lạp đã nhận được 55 triệu euro (60 triệu USD) từ ngân sách của EU để ngăn ngừa cháy rừng và 86 triệu euro (94,9 triệu USD) trong năm nay. Đại diện của Liên hiệp lâm nghiệp Hy Lạp Bokaris đề xuất nên để những vùng đất bị cháy rừng thiêu trụi có thời gian tái sinh trở lại và cấm chuyển đổi rừng thành đất trồng trọt hoặc xây dựng.

Theo chuyên gia Alexandra Messare của tổ chức Greenpeace Hy Lạp, cuộc khủng hoảng khí hậu không đột nhiên xuất hiện và sự hợp tác giữa chính phủ, chính quyền địa phương và lực lượng tình nguyện sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề này.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hệ sinh thái của Hy Lạp có nguy cơ bị tàn phá do cháy rừng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Tin mới

Đội phản ứng nhanh về vệ sinh môi trường
Biệt danh ấy được anh em trong công ty gọi thân mật như đã nêu bật sự năng động, trách nhiệm trong công việc; có việc là lên đường bất kể thời tiết… của các thành viên Tổ xe 2 thuộc Chi nhánh Đống Đa, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.