Chủ nhật, 28/04/2024 14:10 (GMT+7)

Hệ thống xe điện lớn nhất Mỹ Latinh chuẩn bị được triển khai tại Mexico

MTĐT -  Thứ sáu, 22/12/2023 16:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quy mô thị trường xe buýt điện tại Mexico ước đạt 209,68 triệu USD trong năm nay và dự kiến đạt 828,27 triệu USD vào năm 2028.

Tập đoàn năng lượng lớn nhất châu Âu Enel S.p.A của Italy và công ty chuyên về công nghệ pin sạch Volytica Diagnostics của Đức sẽ hợp tác để triển khai hệ thống xe buýt điện lớn nhất Mỹ Latinh tại Mexico.

Thông cáo báo chí mới nhất của Volytica Diagnostics cho biết, hai bên cũng sẽ hợp tác triển khai dự án kiểm tra chất lượng và độ chai pin trên xe buýt điện tại thủ đô Mexico.

Liên minh chiến lược này sẽ tập trung thiết lập hệ thống báo dung lượng pin thời gian thực lắp đặt trên các xe buýt điện, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động, tính bền vững và an toàn vận hành trong lĩnh vực vận tải điện tại nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh.

tm-img-alt
Một chiếc xe buýt điện Volvo 7900 đang được thử nghiệm trên tuyến đường số 4 của hệ thống Metrobus của thành phố Mexico. (Ảnh: Volvo Buses)

Mexico hiện là một trong những thị trường vận tải điện hứa hẹn nhất trên thế giới và dự kiến sẽ dẫn đầu nhu cầu về xe buýt điện trong giai đoạn 2023-2028.

Volytica Diagnostics đánh giá đây là dự án thể hiện sự dẫn đầu của Enel S.p.A trong lĩnh vực điện khí hóa giao thông đô thị.

Bên cạnh đó, Volytica Diagnostics khẳng định không chỉ giúp cải thiện hiệu suất của pin và hiệu quả hoạt động của đội xe, hai công ty còn đưa ra các biện pháp bảo trì phù hợp, qua đó góp phần kéo dài vòng đời pin cũng như giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch của xe bus điện.

Nhờ các ưu việt trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm chi phí vận hành và bảo trì so với xe buýt sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, xe buýt điện ngày một trở nên phổ biến hơn tại Mexico.

Theo Bộ Hạ tầng, Viễn thông và Giao thông Mexico, quốc gia Mỹ Latinh này hiện là một trong những thị trường hứa hẹn nhất trên thế giới và dự kiến sẽ dẫn đầu nhu cầu về xe buýt điện trong giai đoạn 2023-2028.

Quy mô thị trường xe buýt điện tại Mexico ước đạt 209,68 triệu USD trong năm nay và dự kiến đạt 828,27 triệu USD vào năm 2028. Bên cạnh đó, Mexico cũng đang nỗ lực tăng tỷ lệ xe điện các loại lên 35% vào năm 2024, 40% vào năm 2035 và 50% vào năm 2050.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Hệ thống xe điện lớn nhất Mỹ Latinh chuẩn bị được triển khai tại Mexico. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau