Chủ nhật, 28/04/2024 04:36 (GMT+7)

Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe

MTĐT -  Thứ năm, 31/08/2023 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50 km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa (khoảng 6,5 km) và Nghệ An (43,5 km) với tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này dự kiến sẽ thông xe trong dịp Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020, đang được Ban quản lý dự án 6 (chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan triển khai thi công, dự kiến hoàn thành, thông xe chính tuyến đưa vào khai thác trước ngày 2/9.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa (khoảng 6,5 km) và Nghệ An (43,5 km), tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến đường gồm 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng quy mô lên 6 làn xe, nền đường rộng khoảng 32 m, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/giờ.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Đoạn giao giữa Quốc lộ 7B và cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Hiện cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Dự án được khởi công vào tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Một đoạn tuyến chạy qua xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Một hầm chui dân sinh trên tuyến.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Một xe ô tô đang được chạy thử nghiệm trên tuyến,
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Hiện các nhà thầu đang bố trí nhiều công nhân, máy móc để hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, sơn kẻ vẽ vạch đường...
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đoạn qua xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Sau khi hoàn thành cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, thời gian đi từ Nghệ An ra Thanh Hóa từ 3 giờ đồng hồ sẽ rút xuống chỉ 1,5 giờ đồng hồ. Còn thời gian từ Hà Nội vào Vinh (Nghệ An) chỉ còn 3 tiếng rưỡi.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu sẽ tiếp nối với đoạn QL45 – Nghi Sơn và đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Từ đó, nối dài tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông.
Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe
Tuyến đường sẽ giảm thời gian di chuyển giữa 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An từ 3 giờ đồng hồ xuống chỉ còn 1,5 giờ.
Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu trước giờ thông xe. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Hoàng Huy/Dòng Vốn Kinh Doanh

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề