Thứ bảy, 27/04/2024 19:46 (GMT+7)

(Video) Hoài Đức và Đông Anh sẽ lên quận trong năm 2020?

Thùy Dung -  Chủ nhật, 16/09/2018 08:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong kế hoạch phát triển chung, dự kiến thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu sẽ phát triển lên thành 15 quận. Một số huyện đang nằm trong kế hoạch rà soát đó là huyện Hoài Đức và Đông Anh.

Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hoài Đức là một thị trường bất động sản tiềm năng. Bởi huyện này có những quy hoạnh và các hệ thống giao thông như vành đai 3,5, vành đai 4 sắp được triển khai trong tương lai. Nhiều trường học, nhiều cơ quan hành chính đã chuyển về khu vực huyện Hoài Đức

Cùng với đầu tư phát triển hạ tầng xã hội, năm 2017, kinh tế của Hoài Đức tiếp tục phát triển toàn diện. Cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch theo hướng: Thương mại - Dịch vụ (47,94%), Công nghiệp - Xây dựng (45,28%), Nông nghiệp (6,78%). Tổng giá trị sản xuất thực hiện là 17.290 tỷ đồng, đạt 100,08% kế hoạch và tăng 10,38% so với năm 2016.

Hoài Đức năm trong danh sách hướng dẫn lên quận của Sở Nội vụ

Bên cạnh Hoài Đức, Đông anh cũng là 1 trong những huyện được đánh giá cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 14,64%; công nghiệp-xây dựng chiếm 81,4%; nông-lâm-thủy sản chiếm 3,96%.

Với những thành tích nổi bật trên, huyện Hoài Đức và Đông Anh đang nằm trong kế hoạch rà soát, triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó 2 huyện trên cũng có tên trong danh sách hướng dẫn xây dựng đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận của Sở Nội vụ.

Dưới đây là video toàn cảnh kinh tế - xã hội hai huyện Hoài Đức, Đông Anh do phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử thực hiện:

Bạn đang đọc bài viết (Video) Hoài Đức và Đông Anh sẽ lên quận trong năm 2020?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề