Chủ nhật, 28/04/2024 20:17 (GMT+7)

Hoài Lâm, Lệ Quyên, Hoàng Mỹ An lần đầu hát cùng Như Quỳnh

Thu Hiền -  Thứ bảy, 30/12/2023 18:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 29/12, Ca sĩ Như Quỳnh có buổi tập liveshow ‘Xuân yêu thương’ tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM.  Như Quỳnh có mặt từ sớm, tinh thần thoải mái, năng lượng tràn trề. Nữ ca sĩ cho biết sức khỏe ổn định, đủ cho một ngày tập luyện dài cùng các đồng nghiệp.

Là một người cầu toàn và kỹ lưỡng nên Như Quỳnh không muốn bỏ lỡ giây phút nào. Đó là lý do cô đến nhà hát từ 11h trưa, sau đó cùng đạo diễn, ekip sản xuất, ban nhạc… trao đổi kỹ lưỡng về tổng quan chương trình và từng tiết mục. Sau đó Như Quỳnh có buổi tập kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ. Ngoài những ca khúc hát solo, cô còn tập cùng các ca sĩ khác ở những màn song ca, tam ca, tứ ca, tốp ca… Chưa kể cô còn phải khớp các động tác vũ đạo với các vũ đoàn. Đây là một khối lượng công việc cực kỳ lớn, nhưng Như Quỳnh đã hoàn thành trọn vẹn trong buổi tập dượt ngày 29/12.

tm-img-alt

Đến tập cùng Như Quỳnh có cặp Phương Uyên - Thanh Hà, Lệ Quyên, ca sĩ trẻ Hoàng Mỹ An, danh ca Họa Mi, ca sĩ Hoài Lâm, Như Ý Bolero, Huỳnh Gia Tuấn, Lê Anh Quân, Quang Lê, danh hài Kiều Oanh - Bảo Trí, MC Kỳ Duyên - Cù Trọng Xoay… 

tm-img-alt
tm-img-alt

Phương Uyên - Thanh Hà đã có buổi tập rất kỹ cùng ban nhạc. Họ đến từ 11h, căn chỉnh đàn, kiểm tra âm thanh… sau đó Phương Uyên đệm đàn cho Thanh Hà hát. Ngoài màn song ca, Thanh Hà còn solo một bài và có một tiết mục tam ca cùng Phương Uyên, Như Quỳnh.

Sự kết hợp của 3 ca sĩ với 3 dòng nhạc (ballad, rock, bolero) được nhiều khán giả chờ đợi. Không ít người tò mò khi thấy 3 ca sĩ chơi thân với nhau vì họ có phong cách âm nhạc hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, theo bật mí của Phương Uyên và Như Quỳnh, họ đã là bạn thân từ thời nhỏ, khi cùng sinh hoạt ở nhà thiếu nhi. Trong khi đó, Thanh Hà là một trong những đồng nghiệp thân của Như Quỳnh khi cô sang Mỹ định cư vào đầu thập niên 1990.

tm-img-alt

Trong buổi tập, Hoàng Mỹ An cũng đến rất sớm và kiên nhẫn chờ đợi 2 tiếng đồng hồ để đến lượt mình tập. Nữ ca sĩ có một tiết mục đơn ca sôi động, có những động tác vũ đạo cuốn hút cùng vũ đoàn. Ngoài ra, cô có một màn tam ca cùng Như Quỳnh và Như Ý Bolero. 

tm-img-alt
tm-img-alt

Trong khi đó, Lệ Quyên cho hay cô dành nguyên buổi chiều cho đàn chị Như Quỳnh. Nữ ca sĩ lên sân khấu tập đi tập lại màn tam ca cùng danh ca Họa Mi, Như Quỳnh, sau đó là màn song ca cùng Như Quỳnh và một tiết mục solo của cô. Sau buổi tập, Lệ Quyên tranh thủ đến phòng thu thu âm lại ca khúc đã tập trước đó để về nhà ‘ôn luyện’ cho thật kỹ. 

tm-img-alt
tm-img-alt

Trong chương trình, các ca sĩ trẻ như Hoài Lâm, Như Ý Bolero, Huỳnh Gia Tuấn, Lê Anh Quân đều có những phần kết hợp với Như Quỳnh, bên cạnh các tiết mục riêng. Đặc biệt, Hoài Lâm sẽ cùng Như Quỳnh, Quang Lê mang đến liên khúc học trò, dự kiến sẽ khiến khán giả phải thổn thức. Trong buổi tập, Quang Lê bận việc nên không kịp có mặt tập cùng hai đồng nghiệp, mà anh đến vào cuối buổi.

tm-img-alt

‘Xuân yêu thương’ là liveshow mang đậm dấu ấn của Paris By Night - một trong những sân khấu chắp cánh cho giấc mơ nghệ thuật của Như Quỳnh. Sau nhiều năm tham gia Paris By Night, Như Quỳnh hy vọng đem những tinh hoa của nghệ thuật hải ngoại về phục vụ khán giả trong nước. Ekip cũng hy vọng khán giả đến xem trực tiếp chương trình sẽ có cái nhìn khác về liveshow ca nhạc tại Việt Nam. Toàn bộ tiết mục trong chương trình đều được dàn dựng công phu, hoành tráng với các đạo cụ sinh động. Ngoài ra còn có hệ thống mapping 3D giúp sân khấu trở nên lung linh, lộng lẫy.

tm-img-alt

Đây được xem là chương trình có sự khác biệt so với các liveshow của những ca sĩ khác tại Việt Nam. Đêm nhạc được Như Quỳnh đầu tư với chất lượng âm thanh, ánh sáng, âm nhạc... đỉnh cao. Khán giả sẽ không chỉ được thưởng thức những ca khúc do Như Quỳnh và các ca sĩ khách mời trình bày, còn có các tiết mục hài kịch. 

Vẫn là Như Quỳnh, vẫn là các khách mời quen thuộc, vẫn là những ca khúc được nhiều thế hệ khán giả yêu thích... nhưng ‘Xuân yêu thương’ sẽ khiến người xem mãn nhãn, đã tai bởi sự kết hợp của ekip hàng đầu tại Việt Nam và hải ngoại.

tm-img-alt

Liveshow ‘Xuân yêu thương’ của Như Quỳnh diễn ra vào 20h ngày 30/12 tại nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Ca sĩ chọn chủ đề ‘Xuân yêu thương’ vì ca khúc kinh điển này được nhiều người thuộc nằm lòng. Biểu diễn ở thời điểm cận kề năm mới, Như Quỳnh cho biết muốn tri ân đồng nghiệp, fan vì luôn bên cạnh, ủng hộ cô vượt nhiều biến cố cuộc sống. Trong chương trình, Như Quỳnh sẽ trình diễn một số nhạc phẩm mới và những bài đã bị quên lãng, bên cạnh các ca khúc hit trong 30 năm qua. 

Chương trình có dàn khách mời đông đảo, như: Ca sĩ Họa Mi, Trường Vũ, Thanh Hà, Phương Uyên, Lệ Quyên, Trấn Thành, Kỳ Duyên, Cù Trọng Xoay, Hoài Lâm, Hoàng Mỹ An, Bạch Công Khanh, Lê Anh Quân, Huỳnh Gia Tuấn, Như Ý Bolero, Hoàng Ngân Ánh và nhóm hài Kiều Oanh - Bảo Trí. 

Chương trình do Đức Đỗ đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu, nhạc sĩ Tùng Châu hòa âm hầu hết các ca khúc. Chương trình dự kiến gói gọn trong bốn giờ đồng hồ. 

Bạn đang đọc bài viết Hoài Lâm, Lệ Quyên, Hoàng Mỹ An lần đầu hát cùng Như Quỳnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.