Chủ nhật, 28/04/2024 07:38 (GMT+7)

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho người dân Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ

Nguyễn Thúy -  Thứ năm, 20/10/2022 06:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình ảnh hưởng mưa lũ tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ngày 19/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Hòa Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ cho các gia đình tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

tm-img-alt
Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng đến các hộ dân trên địa bàn xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) để trao những suất quà hỗ trợ.

Đây là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 5 vừa qua đã gây mưa lớn dẫn đến lũ quét tại thôn Thạch Nham Đông và gây ngập sâu diện rộng trên địa bàn toàn xã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và đời sống của nhân dân nơi đây.

Được biết, trong đợt mua lũ lần này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng 300 thùng hàng gia đình (trị giá 180 triệu đồng) và 300 triệu tiền mặt; Tổng giá trị là 480 triệu đồng cho các đối tượng là hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng từ mưa ngập vào ngày 14/10 địa bàn thành phố Đà Nẵng.

tm-img-alt
--
tm-img-alt
Người dân phấn khởi khi nhận được phần quà là những đồ gia dụng và 1 triệu đồng tiền mặt từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Cùng với đó trong thời gian qua Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng và các cấp hội trên toàn địa bàn tập trung vận động nguồn lực hỗ trợ nhân dân thành phố bị ảnh hưởng do lũ lụt với hơn 2000 suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, thùng hàng gia đình… và tiếp tục vận động nguồn lực để hỗ trợ nhân dân xây và sửa chữa lại nhà cửa.

Bạn đang đọc bài viết Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao quà cho người dân Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề