Thứ hai, 29/04/2024 01:24 (GMT+7)

Hôm nay (28/8), khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 4

Bình Minh -  Thứ hai, 28/08/2023 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay (28/8), tại Hà Nội sẽ khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, nhiệm kỳ Khoá XV nhằm thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

tm-img-alt
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức theo phương thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội từ 28 - 30/8/2023. Ảnh minh hoạ

Theo chương trình làm việc, sáng nay, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc, các đại biểu sẽ thảo luận về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Buổi chiều, Hội nghị cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về các dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

4 dự án luật khác cũng sẽ được thảo luận trong những ngày tiếp theo là: Đất đai (sửa đổi); Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Nhà ở (sửa đổi); Viễn thông (sửa đổi).

Các dự án luật trên đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, trong đó, Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và cho ý kiến lần đầu vào 7 dự án luật còn lại.

Sau Kỳ họp, các dự thảo luật này đã được các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, bước đầu có chỉnh sửa, chỉnh lý, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong những phiên họp gần đây.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, nội dung "cho ý kiến về dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)" được rút ra khỏi chương trình hội nghị dự kiến ban đầu vì cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tài liệu.

Bạn đang đọc bài viết Hôm nay (28/8), khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.