Chủ nhật, 28/04/2024 03:40 (GMT+7)

Hơn 300 đại biểu tham gia Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI

MTĐT -  Thứ bảy, 03/03/2018 19:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều nay (3/3), Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI - VACI 2018 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 300 đại biểu đến từ nhiều quốc gia.

Sự kiện do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức.

Đây là hoạt động thường niên nằm trong khuôn khổ Sáng kiến hợp tác về nước ở Việt Nam, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ngày nước Thế giới và Tuần lễ nước Châu Á.

Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI – VACI 2018 có chủ đề: “Hợp tác phát triển bền vững Tài nguyên nước” nhằm nhìn nhận những thách thức về tài nguyên nước mà các quốc gia đang phải đối mặt, từ đó đưa ra các sáng kiến hợp tác, các hành động cụ thể để thúc đẩy việc phối hợp quản lý, sử dụng bền vững và chia sẻ lợi ích, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước.

Quang cảnh buổi lễ diễn ra chiều 3/3.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ứng Quốc Dũng - Phó Chủ tịch VWSA chia sẻ về những thành tựu và hạn chế của ngành thoát nước. Ông cũng cho biết định hướng phát triển ngành thoát nước: "Mở rộng phạm vi phục vụ của các hệ thống thoát nước mưa tại các đô thị đạt trung bình trên 70% phù hợp với cao độ nền và thoát nước mặt. 100% các tuyến đường chính trong đô thị đều có hệ thống thoát nước. Giảm 50% các điểm ngập úng trong mùa mưa".

Về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ông Dũng cho biết: "Đến hết năm 2015, 86% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. 65% hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiểu hợp vệ sinh. 93% trường học và 95% trạm y tế xã ở nông thôn có đủ nước sạch, nhà tiểu hợp vệ sinh".

Các đại biểu tham gia buổi lễ.

Ngoài ra, ông Dũng cũng chia sẻ về những khó khăn và thách thức mà Việt Nam đang gặp phải: "Năng lực quản lý ở các cấp còn nhiều hạn chế bất cập. Ô nhiễm nguồn nước, nhưng bất cập của thay đổi khí hậu gây khó khăn lớn cho ngành nước (hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn). Nhận thức trong cộng đồng còn hạn chế cả về quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng nguồn nước".

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về tình hình, kinh nghiệm thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn và kết quả đạt được. Đồng thời giới thiệu về công nghệ quản lý nước thông minh của Hàn Quốc.

K – Water ký kết văn bản ghi nhớ với các bên.

Kết thúc buổi lễ, K – Water đã ký biên bản ghi nhớ với các bên là: Hội cấp thoát nước Việt Nam (VWSA), Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI) và Công ty Cấp thoát nước Ninh Bình.

 PV

Bạn đang đọc bài viết Hơn 300 đại biểu tham gia Tuần lễ nước Quốc tế Việt Nam lần thứ VI. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề