Chủ nhật, 28/04/2024 21:19 (GMT+7)

Huế: Chưa có quyết định miễn nhiệm, chủ tịch xã đã bỏ nhiệm sở?

Nguyễn Hiền -  Thứ tư, 19/09/2018 18:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có đơn xin thôi chức chủ tịch xã để bố trí sang công việc khác nhưng chưa có quyết định miễn nhiệm chức vụ từ Huyện ủy Phong Điền, ông Khánh đã tự ý nghỉ việc.

Mới đây, ông Phan Khánh – Chủ tịch xã Phong Hải (huyện Phong Điền) đã có đơn gửi Huyện ủy Phong Điền xin thôi chức Chủ tịch UBND xã Phong Hải vì có những sai phạm trong quá trình công tác và còn liên quan đến vấn đề năng lực.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 14/10/2017, tại một trang trại nuôi tôm ở thôn Hải Thế (xã Phong Hải), anh H.Q.T (trú thôn Hải Thành, xã Phong Hải) cùng một số nam thanh niên đang ngủ thì ông Khánh tìm đến. Tại đây, ông Khánh dùng tay đánh liên tiếp vào người anh T. Toàn bộ hành vi của ông Khánh bị camera an ninh tại ngôi nhà ghi lại.

Tại trụ sở UBND xã Phong Hải, phòng làm việc của ông Khánh đã bị khóa chặt.

Theo ông Khánh, anh T là cháu của vợ ông (ông Khánh và vợ đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau) nhưng anh T lại có quan hệ tình cảm với vợ ông. Tối 14/10/2017, sau khi phát hiện tin nhắn tình cảm anh T nhắn cho vợ mình, ông Khánh tìm đến trại tôm. 

Trước khi xảy ra vụ ông Khánh "đánh ghen", ông Khánh còn bị đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế phát hiện vi phạm liên quan đến việc bồi thường thiệt hại do sự cố Formosa. Với hành vi đánh dân cộng với sai phạm trong bồi thường thiệt hại do sự cố Formosa, ông Khánh bị Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Sau khi ông Khánh gửi đơn, Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã họp bàn và đi đến thống nhất cho ông này thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND xã. Tuy nhiên trong khi Huyện Ủy chưa có quyết định chính thức miễn nhiệm chức vụ của ông Khánh thì ông đã tự ý nghĩ, không đến cơ quan làm việc trong nhiều ngày.

Ông Phan Khánh đã tự ý nghĩ việc, không đến cơ quan khi chưa có quyết định miễn nhiễm chức vụ chính thức từ Huyện ủy Phong Điền.

Có mặt tại UBND xã Phong Hải theo quan sát của PV, phòng làm việc của vị Chủ tịch xã này đã bị khóa chặt. PV đã liên hệ với một số cán bộ tại trụ sở UBND xã thì họ cho biết, nhiều ngày nay ông Khánh đã không đến cơ quan và cũng không biết chủ tịch xã đi đâu. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền thông tin, vừa qua cũng có nghe một số thông tin là ông Khánh đã đi ra nước ngoài. Tuy nhiên đến thời điểm này, việc ông Khánh đi đâu thì huyện vẫn chưa nắm rõ vì không thể liên lạc được.

"Trong trường hợp việc ông Khánh tự ý đi nước ngoài là vi phạm điều lệ và chắc chắn sẽ bị kỷ luật. Tôi đã trao đổi với anh em tiến hành trước việc sẽ kỷ luật đối với trường hợp của ông Khánh", ông Hùng nhấn mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Huế: Chưa có quyết định miễn nhiệm, chủ tịch xã đã bỏ nhiệm sở?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.