Thứ bảy, 27/04/2024 20:50 (GMT+7)

Huế: Mưa lũ trên diện rộng, một người bị lũ cuốn trôi mất tích

MTĐT -  Chủ nhật, 05/11/2017 18:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lũ kéo dài trên diện rộng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã khiến một người bị nước cũ cuốn trôi và mất tích sau đó.

Chiều tối ngày 5/11, thông tin từ ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, trên địa bàn xã vừa có một người mất tích do mưa lũ cuốn trôi. Hiện người bị mất tích vẫn chưa rõ danh tính, lực lượng chức năng đang đến hiện trường để xác minh vụ việc và cho tìm kiếm nạn nhân.

Ông Dũng cho biết thêm, để đối phó với tình hình mưa lũ như hiện nay xã Phong An đã cho di dời 120 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền địa phương vẫn đang túc trực theo dõi tình hình mưa lũ và qua hệ thống phát thanh thông báo cho người dân được biết tình hình.

Trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam Điện tử, ông Trần Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) cho biết, hiện nước sông Ô Lâu đang lên cao, các tuyến đường đã bị ngập trong nước. Nước lũ đã làm hai thôn Thuận Hòa, Hòa Đức bị ngập nặng.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện nay lũ trên các sông đang lên, riêng sông Bồ đứng. Cụ thể mực nước lúc 11 giờ trên sông Hương tại Kim Long 3,74 m, trên báo động 3 là 0,24 m; sông Bồ tại Phú Ốc 5,03 m, trên báo động 3 là 0,53 m; sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 59,59m trên báo động 1 là 0,59 m...

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và ngập lụt sâu, thời gian kéo dài các vùng thấp trũng của huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, TP. Huế.

Dự báo trong chiều tối và đêm nay, lũ trên các sông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế có khả năng một số nơi sẽ đạt đỉnh và dao động ở mức rất cao, sau sẽ xuống chậm.

Mưa lũ trên diện rộng khiến một người mất tích tại Huế.

Nước lũ trên các sông tại Huế dâng cao đến mức báo động

Người dân dùng thuyền di chuyển đi lại trên các tuyến đường TP.Huế

Bạn đang đọc bài viết Huế: Mưa lũ trên diện rộng, một người bị lũ cuốn trôi mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hoàng Hưng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề