Chủ nhật, 28/04/2024 14:04 (GMT+7)

Huế ra quân vớt và xử lý bèo lục bình

MTĐT -  Chủ nhật, 14/06/2020 15:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ước tính, có hàng chục nghìn mét khối bèo trên các sông và kênh thủy lợi tại các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã được vớt, xử lý.

Trong hai ngày 13 và 14/6, các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt tổ chức ra quân trục vớt, xử lý bèo lục bình tại các tuyến sông, kênh và hói trọng điểm trên địa bàn.

Trong đó, tập trung tại các tuyến sông, khu vực có nhiều bèo không đảm bảo vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, sản xuất của người dân.

Người dân Thừa Thiên Huế ra quân vớt bèo khơi thông dòng chảy.

Cùng với hoạt động này ở nhiều nơi, đơn vị quản lý các công trình thủy lợi cũng tiến hành vớt, xử lý bèo lục bình tại các hồ, đập; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế tổ chức trục vớt bèo tây tại các khu vực sông, hồ, kênh thuỷ lợi do đơn vị quản lý.

Hầu hết các địa phương đã chọn những nơi có số lượng bèo lớn để tập trung lực lượng vớt cũng như huy động phương tiện cơ giới như máy xúc, xe vận chuyển để đẩy nhanh tiến độ thu gom.

Xử lý bèo lục bình tại các tuyến sông ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ước tính, có hàng chục nghìn mét khối bèo trên các sông, hói và kênh thủy lợi tại các địa phương trong tỉnh Thừa Thiên Huế đã được trục vớt, đảm bảo khơi thông dòng chảy, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới.

Ông Phan Gia Trung, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tham gia hoạt động này cho biết: "Nếu không vớt thì ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt của người dân rất nhiều. Nước không có dòng chảy cho nên ảnh hưởng về vệ sinh. Nhận chiến dịch vớt bèo này thì Hội viên Nông dân của Tổ dân phố Thủ Lễ quyết tâm đi đông đủ để hoàn thành công việc trong ngày".

Theo vov

Bạn đang đọc bài viết Huế ra quân vớt và xử lý bèo lục bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau