Chủ nhật, 28/04/2024 17:22 (GMT+7)

Nhìn lại quá trình tiêu diệt hung thủ bắn chết 5 người ở Củ Chi

Ng.Dũng - An Danh -  Thứ ba, 18/02/2020 08:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 15 ngày lẩn trốn từ khi gây án, nghi phạm Tuấn “khỉ’ đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Được biết vào lúc 22 giờ 30 ngày 13 -2 đến  rạng sáng 14-2, trong quá trình truy bắt, Lê  Quốc  Tuấn ( Tuấn khỉ) bị can đang bị truy nã về tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, lực lượng cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt Tuấn tại khu vực giáp ranh Cầu Xáng, huyện Hóc Môn với huyện Củ Chi, TP.HCM. Do Tuấn có hành động chống đối và sử dụng súng AK bắn trả nên đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Ra quân truy bắt Tuấn "khỉ"

Trước đó, liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

 Gây án vì thua bạc

Sáng 29-1, Tuấn ( nguyên thượng úy  công an – công tác tại nhà tạm giữ - công an quận 11, TPHCM) đến sòng bạc trong khu vườn nhãn gần nhà dân ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi lắc tài xỉu rồi thua với số tiền hàng trăm triệu. Sau đó Tuấn nổ súng vào năm người ở sòng bạc khiến bốn người chết tại chỗ, một người bị thương. Trên đường chạy trốn, Tuấn liên tục gây thêm án bắn chết một thanh niên chạy xe  ôm..

Sau 15 ngày lẩn trốn từ khi gây án, nghi phạm Tuấn “khỉ’ đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt

Quá trình bỏ trốn, Tuấn ẩn náu trong khu vườn người dân ở xã Trung An, Củ Chi. Công an TP.HCM nhận định Lê Quốc Tuấn là đối tượng gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng đã huy động hàng trăm cảnh sát cơ động, cùng phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ bao vây, truy lùng Tuấn từ rạng sáng 30-1-2020. Hai chiếc xe bọc thép, mô tô chuyên dụng được huy động để phục vụ cho việc tuần tra ở khu vực. Hầu hết các phương tiện di chuyển vào khu vực vây ráp trước đó đều được chốt chặn kiểm tra.

Suốt 15 ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh…  mở rộng phạm vi, ráo riết truy tìm Tuấn “khỉ” nhưng vẫn chưa tìm thấy kẻ giết người, cướp của đặc biệt nguy hiểm này. Lúc này, bên ngoài có dư luận cho rằng Tuấn đã trốn thoát ra biên giới đang ở Campuachia hoặc Trung Quốc.

Hai đồng phạm của Tuấn là Lê Quốc Minh (Minh si da) và Tý “bà dòm” người cất giữ hơn một tỷ đồng Tuấn cướp sòng bạc , đã ra đầu thú với cơ quan công an.

Hung thủ nguy hiểm đến phút cuối

Tuy nhiên những ngày gần đây Công an TP.HCM nhận được nhiều nguồn tin kèm dấu hiệu cho thấy khả năng Tuấn còn hiện diện ở Củ Chi chứ không trốn đi nơi khác. 

 Lê Quốc Tuấn và quyết định truy nã

Từ chiều 12-2, nhiều tuyến đường, giao lộ tại xã Trung An, huyện Củ Chi, bị phong tỏa, đến  khuya 13-2 đến lực lượng chức năng trực chốt chặn trên Tỉnh lộ 15 (đoạn giáp ranh giữa xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) xiết chặt vòng vây, khi biết Tuấn trốn trong một ngôi nhà hoang gần Cầu Xáng.

Một số người dân cho biết khoảng 22 giờ có nghe tiếng súng nổ tại khu vực ngã ba Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Khi chạm trán cảnh sát, Tuấn cố tình nổ súng chống trả.

Khi nghe tin lực lượng chức năng đã tiêu diệt Tuấn "khỉ”, đối tượng đặc biệt nguy hiểm đã nã súng vào sòng bạc khiến năm người tử vong tại Củ Chi, rất nhiều người dân đã tụ tập theo dõi, kể cả người đến từ Bình Dương, Đồng Nai. PV quan sát cho thấy tại khu vực ngã ba Bình Mỹ, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở người dân tránh tụ tập nhưng người dân vẫn hiếu kỳ theo dõi.

Theo nguồn tin của PV, hiện Cơ quan công an đang tạm giữ nhiều người tình nghi có liên quan đến việc che dấu Tuấn “khỉ”, người đã xả súng khiến năm người chết ở Củ Chi.

Bạn đang đọc bài viết Nhìn lại quá trình tiêu diệt hung thủ bắn chết 5 người ở Củ Chi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.