Chủ nhật, 28/04/2024 15:03 (GMT+7)

Huy động tàu cao tốc đưa khách ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4 và 1/5

Tuệ An -  Chủ nhật, 30/04/2023 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày nên lượng hành khách lựa chọn tham quan, du lịch tại đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi tăng đột biến.

Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động triển khai các phương án vận tải khách ra đảo, không để xảy ra ùn ứ khách.

6 đơn vị vận tải khách trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn đã huy động tối đa phương tiện, chạy tăng chuyến liên tục để đưa hành khách ra đảo Lý Sơn. Riêng trong ngày hôm nay, có 19 chuyến tàu vận tải đưa khoảng 3.000 du khách ra Lý Sơn tham quan dịp lễ 30/4 và mùng 1/5.

tm-img-alt
Màu nước biển xanh ngắt đặc trưng của Lý Sơn. Ảnh: KernelNguyen/Shutterstock.

Dự báo trong dịp lễ 30/4 và 01/5, số lượng hành khách ra Lý Sơn có thể tăng lên khoảng 3.000 khách/ngày. Ngoài tăng chuyến tàu vận tải khách, Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi cũng chủ động bán vé tàu online nhằm tạo thuận lợi cho hành khách mua vé đi tàu nhanh chóng, dễ dàng.

Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho hành khách ra đảo Lý Sơn tham quan dịp lễ. Tùy theo lượng khách, Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi sẽ linh hoạt trong điều động, tăng tần suất hoạt động của các tàu cao tốc, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Bạn đang đọc bài viết Huy động tàu cao tốc đưa khách ra đảo Lý Sơn dịp lễ 30/4 và 1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.