Thứ bảy, 27/04/2024 19:00 (GMT+7)

Huyện Quỳnh Lưu phát động Tết trồng cây theo lời dạy của Bác

Văn Phú -  Thứ sáu, 16/02/2024 19:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/02/2024 (Tức ngày 06/01/2024 Âm Lịch) Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMT cùng nhân dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ra quân trồng cây theo lời kêu gọi của Người tại tuyến đường Hậu- Đôi- Yên - Minh.

“Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”

Từ lâu, câu thơ của Bác Hồ đã thấm sâu vào tâm trí của hàng triệu triệu trái tim con người Việt Nam, từ đó cho tới nay đã thành một truyền thống tốt đẹp. Mỗi dịp Xuân về “Tết trồng cây” thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân cùng nhau trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Truyền thống đó đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong bối cảnh trái đất của chúng ta đang đứng trước những vấn nạn như ô nhiễm môi trường, trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt, hạn hán như hiện nay.

tm-img-alt
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

Thực hiện lời dạy của Bác hàng năm UBND huyện Quỳnh Lưu đều ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức trồng cây vào 15/02/2024 (tức ngày mùng 06 tết Giáp Thìn năm 2024) tại tuyến đường Hậu- Đôi- Yên - Minh thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

tm-img-alt
“Tết trồng cây” đã tạo nên một nét Xuân độc đáo, một phong tục tập quán, một nét đẹp truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta.

 Tại lễ phát động ông Hoàng Danh Lai Bí thư huyện ủy đã kêu gọi. Tết Giáp Thìn hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ, các ngành, các cấp và mỗi người dân hãy nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trồng cây và bảo vệ rừng. Cán bộ và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu nói riêng và toàn xã hội nói chung hãy tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường nhằm phát triển kinh tế, giữ gìn An ninh - Quốc phòng góp phần xây dựng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định rằng, phong trào “Tết trồng cây” góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống Nhân dân.

tm-img-alt
Cán bộ và Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cùng tham gia trồng cây, bảo vệ môi trường.

Trong suốt hơn 60 năm qua, phong trào phát động “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng, tổ chức, xây dựng trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, sôi nổi và bền vững lan nhanh từ đô thị đến nông thôn. “Tết trồng cây” đã tạo nên một nét Xuân độc đáo, một phong tục tập quán, một nét đẹp truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta ngay từ ngày đầu Bác Hồ đề xướng.

Bạn đang đọc bài viết Huyện Quỳnh Lưu phát động Tết trồng cây theo lời dạy của Bác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề