Thứ bảy, 27/04/2024 23:04 (GMT+7)

Huyện Yên Bình (Yên Bái) triển khai công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt

Khánh Vân -  Thứ sáu, 23/02/2024 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 22/2, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai công tác thu gom rác thải sinh hoạt về xử lý tại 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại hai xã Vĩnh Kiên, Cảm Nhân.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, Dự án lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên có công suất 1.000kg/giờ. Phạm vi thu gom là địa bàn các xã: Vĩnh Kiên, Hán Đà, Đại Minh, Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh, Phúc An, thị trấn Thác Bà.

Dự án lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cảm Nhân có công suất 1.000kg/giờ. Phạm vi thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh là địa bàn các xã: Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Mỹ Gia, Xuân Lai, Yên Thành.

Cả hai lò đốt đều có công suất xử lý rác thải trung bình hiện nay đạt khoảng 15 tấn/ngày, đêm và có thể đáp ứng khả năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 ước khoảng 20-23 tấn/ngày đêm.

Thời gian dự kiến chạy thử nghiệm của 2 lò đốt từ ngày 1/3/2024 và vận hành chính thức vào ngày 1/6/2024.

Tuy nhiên, hiện nay phương tiện thu gom vận chuyển chuyên dụng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mới chỉ có 1 xe ép rác chuyên dụng 14m3 đưa vào hoạt động năm 2023 và 1 xe ép rác chuyên dụng 7m3 đưa vào hoạt động năm 2017 đã xuống cấp hay phải sửa chữa; số xe đẩy rác thải của các xã không đủ để tập kết rác, lượng rác tập kết phải đặt ngoài xe, khó khăn trong công tác thu gom, vận chuyển...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về cách thức phân loại rác thải, nguồn nhân lực đảm bảo, điểm tập kết rác, thu gom vận chuyển rác thải đảm bảo mỹ quan, cảnh quan môi trường. Đồng thời, kiến nghị xin trợ cấp thêm xe đẩy rác, hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tập kết xe để rác thải…

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo huyện Yên Bình đề nghị các xã lựa chọn 2 mô hình tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để thành lập và có quy chế hoạt động rõ ràng; các xã xác định rõ vị trí tập kết và quy mô cụ thể… Đồng thời, yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn…

Bạn đang đọc bài viết Huyện Yên Bình (Yên Bái) triển khai công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề