Chủ nhật, 28/04/2024 14:48 (GMT+7)

Indonesia: 11 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu cao tốc

MTĐT -  Thứ sáu, 28/04/2023 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 9 người mất tích trong vụ chìm tàu cao tốc chở khách xảy ra ngày 27/4 ở tỉnh Riau của Indonesia.

Tàu Evelyn Calista 01 chở 6 thành viên thủy thủ đoàn và 72 hành khách, phần lớn là những người vừa trở về quê hương để đón lễ Eid al-Fitr cùng gia đình.

tm-img-alt
Hình ảnh tàu cao tốc Evelyn Calisca 01 lật. (Nguồn: Antara)

Theo lực lượng cứu hộ Indonesia, tàu cao tốc Evelyn Calisca 01 đã bị chìm trong chiều 27/4, khoảng 30 phút sau khi rời cảng tại Tembilahan (tỉnh Riau). Con tàu gặp nạn khi đang trong hành trình đến thành phố Tanjung Pinang. Con tàu đang trong hành trình đến Tanjung Pinang, thủ phủ tỉnh đảo Riau. Nguyên nhân tai nạn là do tàu chở quá trọng tải.

Người đứng đầu Văn phòng Tìm kiếm và Cứu hộ, cứu nạn tỉnh Riau, ông I Nyoman Sidakaryacho biết lực lượng chức năng đã cứu được 58 người, tìm thấy 11 thi thể, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Ông lo ngại số nạn nhân thiệt mạng và mất tích có thể tiếp tục tăng do nhiều hành khách không được liệt kê trong danh sách. Được biết khi gặp nạn, trên tàu có hơn 80 người.

Tai nạn tàu phà thường xảy ra ở Indonesia do đất nước này có hơn 17.000 hòn đảo, nơi phà thường xuyên được sử dụng để làm phương tiện di chuyển.

Trước đó, ngày 26/3, một vụ tai nạn đường thủy khác cũng xảy ra ngoài khơi tỉnh West Nusa Tenggara của nước này khi một tàu chở dầu bốc cháy khiến 3 người mất tích.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: 11 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu cao tốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.