Chủ nhật, 28/04/2024 03:51 (GMT+7)

Indonesia: Tàu chở 28 người đi dự đám cưới bị mất tích trên biển

MTĐT -  Thứ sáu, 22/12/2023 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tìm kiếm con tàu chở ít nhất 28 người được cho là mất tích từ ngày 20/12 ngoài khơi bờ biển Mamuju thuộc tỉnh Tây Sulawesi, Indonesia.

Người phụ trách cơ quan tìm kiếm và cứu hộ (SAR) ở Mamuju, ông Muhammad Rizal cho biết chiếc tàu nói trên chở 28 khách dự một đám cưới. Tàu mất liên lạc tại vùng biển đảo Ambo. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ nhận thông tin về vụ việc từ một cư dân địa phương lúc chiều tối 20/12.

Theo ông Muhammad Rizal, tàu xuất phát từ đảo Ambo vào khoảng 10h sáng theo giờ địa phương và dự kiến đến cảng Sumare ở Mamuju vào lúc 16h. Tuy nhiên cho đến chiều tối chưa thấy tàu này tại điểm đến. Ông cho biết đội cứu hộ cùng một tàu của SAR đã được triển khai đến đảo Ambo.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Các vụ tai nạn trên biển xảy phổ biến ở Indonesia, đảo quốc với khoảng 17.000 hòn đảo,  nguyên nhân được cho là do tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo.

Trước đó vào tháng 4, Indonesia cũng xảy ra một chìm tàu cao tốc làm ít nhất 11 người đã thiệt mạng ở tỉnh Riau.

Theo lực lượng cứu hộ Indonesia, tàu cao tốc trên bị lật úp sau khi va phải một cây gỗ lớn, lực lượng chức năng Indonesia đã cứu được 62 người sau đó.

Năm 2018, một chiếc phà quá tải chở khoảng 200 người đã chìm trong một hồ miệng núi lửa sâu ở tỉnh Bắc Sumatra, khiến 167 người thiệt mạng.

Trước đó, tháng 2/1999, đã xảy ra thảm họa lớn nhất tại Indonesia khi tàu chở 332 hành khách bị chìm và chỉ có 20 người may mắn sống sót.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: Tàu chở 28 người đi dự đám cưới bị mất tích trên biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề