Chủ nhật, 28/04/2024 14:57 (GMT+7)

Khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13

Ngọc Anh -  Thứ năm, 10/03/2022 10:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phiên khai mạc đại hội được tổ chức vào sáng nay (10-3) với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phiên bế mạc diễn ra vào sáng 11-3.

tm-img-alt
Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) sẽ diễn ra từ ngày 9-11/3/2022. Ảnh: Internet

Sáng 9-3, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (TP Hà Nội), Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) diễn ra phiên trù bị để biểu quyết thông qua chương trình đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Dự đại hội có 959 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Phiên khai mạc đại hội tổ chức vào sáng nay (10-3) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Theo ban tổ chức đại hội, đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đại hội sẽ thảo luận các chủ đề gồm: xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; phụ nữ trong nền kinh tế số; vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Ngày 9-3, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo phát động chương trình nhắn tin ủng hộ phụ nữ biên cương với cú pháp BC gửi 1406, nhằm vận động nguồn lực để triển khai 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên cương.

Cùng ngày, đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao bằng khen tặng 13 đơn vị có công trình, phần việc vượt khó sáng tạo; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm "Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ"...

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.