Thứ bảy, 27/04/2024 20:46 (GMT+7)

Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Kỷ niệm 110 năm hình thành

Thanh Hạ -  Thứ sáu, 29/09/2023 10:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 28/9, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đã chính thức khai mạc và kỷ niệm 10 năm ngày lễ hội chính thức được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, du khách từ khắp nơi đổ về.

tm-img-alt

Lễ hội truyền thống Nghinh Ông Cần Giờ là sự kiện văn hóa đặc biệt của TP.HCM nói chung và của ngư dân huyện Cần Giờ nói riêng.

Lễ hội Nghinh Ông diễn ra trong 3 ngày từ 28 đến 30/9 (nhằm các ngày 14, 15, 16/8 âm lịch) với mục đích giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; trong đó, chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển.

Năm nay, để đánh dấu cột mốc 110 năm hình thành và phát triển; 10 năm được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia…, ngoài các hoạt động truyền thống, lễ hội Nghinh ông còn tổ chức thêm các hoạt động khác như bắn pháo hoa hỏa thuật, biểu diễn khinh khí cầu, dù lượn có động cơ… Ngay từ ngày đầu khai mạc, lễ Nghinh Ông Cần Giờ đã thu hút hàng ngàn du khách tham gia.

tm-img-alt

Lễ được tổ chức hằng năm nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của ngư dân vùng biển Cần Giờ đối với Thần Nam Hải; qua đó cầu mong cho biển lặng gió hòa, một mùa đánh bắt bội thu, nhất là cầu mong sự an toàn cho những người đi biển...

Việc duy trì và tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

tm-img-alt

Diễn ra từ ngày 28/9 đến 30/9, Lễ hội hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay có nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống dân gian và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại, du lịch…

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Kỷ niệm 110 năm hình thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề