Chủ nhật, 28/04/2024 11:01 (GMT+7)

Khánh Hòa: Công nhận 2 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Thanh Mai -  Thứ tư, 11/10/2023 15:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) và Làng nghề xoi Trầm Hương Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh) là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có các quyết định công nhận 2 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh gồm làng nghề xoi trầm hương (xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh) và xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa).

Theo quyết định, các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác kinh doanh tại 2 địa điểm trên sẽ được chi hỗ trợ theo quy định tại Điều 2, Nghị quyết số 06/2022 ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể: các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác kinh doanh sẽ được lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn (tối đa 15 triệu đồng/địa điểm); phát triển sản phẩm du lịch (tối đa 40 triệu đồng/sản phẩm); trang thiết bị cần thiết ban đầu cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch (tối đa 30 triệu đồng/hộ); xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng (tối đa 100 triệu đồng/năm/địa phương).

Bên cạnh đó, còn tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch với mức tối đa 100 triệu đồng/năm/địa phương.

Xã Ninh Vân là một xã bán đảo, nằm về phía cực đông của thị xã Ninh Hòa, nằm cách trung tâm thị xã 36km về phía Đông Bắc (theo tỉnh lộ 1B). Ninh Vân có diện tích tự nhiên hơn 4.521ha, trong đó đồi núi chiếm hơn 30%; đất nông nghiệp chiếm khoản 21,59%; hầu hết là đất cát; chiều dài bờ biển hơn 25 km. Dân số hơn 2.100 người ở 2 thôn Đông và Tây. Xã có 3 mặt giáp biển nên bà con nơi đây có lợi thế về đánh bắt thủy sản, nông nghiệp và tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch.

Trên địa bàn xã hiện có các khu nghỉ dưỡng như Six Senses Ninh Van Bay, An Lam Retreats Ninh Van Bay; một số khu du lịch đã và đang được đầu tư khai thác như Khu du lịch Đảo San Hô, Khu du lịch Biển Xanh... Đến Ninh Vân, du khách sẽ được tham quan khu di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển); tham quan vườn dừa, ruộng tỏi; tìm hiểu về nghề đánh bắt thủy sản, hải sản; trải nghiệm làm ngư dân; thưởng thức hải sản…

tm-img-alt
Người dân làng nghề thao tác làm ra sản phẩm từ thân cây dó bầu.

Còn làng nghề Trầm hương ở huyện Vạn Ninh đã hình thành từ lâu đời. Đến năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định công nhận làng nghề xoi trầm hương thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh đạt tiêu chuẩn làng nghề của tỉnh.

Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng được thành lập và phát triển trên cơ sở nền tảng từ tổ hội nghề nghiệp xoi trầm hương do hội Nông dân vận động thành lập năm 2018. Năm 2019, Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng chính thức ra đời và đi vào hoạt động với 7 thành viên.

tm-img-alt
Công nhận Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

Việc Làng nghề xoi Trầm Hương, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh được công nhận địa điểm tiềm năng về du lịch cộng đồng sẽ góp phần để người dân địa phương nâng cao nhận thức, đồng thời chú trọng xây dựng chất lượng sản phẩm, hình ảnh để xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch góp phần bổ sung thêm dịch vụ du lịch cho ngành du lịch Khánh Hòa trong những năm tới.

Bạn đang đọc bài viết Khánh Hòa: Công nhận 2 địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau