Chủ nhật, 28/04/2024 17:54 (GMT+7)

Khẩu trang có giúp phòng chống virus Corona?

Thuỳ Dung -  Thứ hai, 10/02/2020 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khi dịch bệnh nCoV bùng phát, khẩu trang dần trở thành một mặt hàng “nóng”. Tuy nhiên, có phải khẩu trang là vật trang bị hữu hiệu để giúp người sử dụng không nhiễm bệnh? Và chúng có thực sự hiệu quả?

Chủng virus Corona mới có tên chính thức là 2019-nCoV và nó là một phần của một nhóm các virus Corona bao gồm cả virus cảm lạnh thông thường và virus SARS chết người. Loại virus mới lây lan qua ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với người bệnh.

Do vậy, khi đi bộ xung quanh bất kỳ khu vực đông đúc nào trong mùa lạnh hoặc thời điểm nhạy cảm “dịch virus Corona” hiện nay sẽ thấy một cảnh tượng khá phổ biến: Hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang để tự bảo vệ bản thân trước sự ô nhiễm, vi khuẩn trong môi trường xung quanh. Khi dịch bệnh Corona bùng phát, những chiếc khẩu trang dần trở thành một mặt hàng “nóng” và nhanh chóng “cháy” ở nhiều tiệm thuốc, cửa hàng.

Những biển hiệu tại các cửa hàng tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc.

Trước những lo lắng, hoang mang của người dân, các công ty ra sức quảng bá hiệu quả của khẩu trang 3 lớp, rồi 5 lớp, khẩu trang 3M, N95... với những công dụng như có lớp than hoạt tính, sát trùng và không thấm nước,…

Do lo sợ mình sẽ là nạn nhân nên nhiều người dân đã chen nhau mua khẩu trang y tế mà trước đây giá rất rẻ, chỉ khoảng vài ngàn đồng, nay vì lượng mua nhiều nên được “đội giá” có những thời điểm lên đến 30-40.000 đồng/chiếc, đó là không kể khẩu trang y tế ngoại nhập giá còn cao hơn rất nhiều.

Từ khẩu trang y tế thông thường đến những loại khẩu trang “xịn” với lời quảng cáo kháng virus đều được đẩy lên mức giá trên trời mà vẫn "cháy" hàng. Trước tình hình trên, người dân đã gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như các hiệu thuốc thường xuyên báo hết hàng.

Tuy nhiên có phải khẩu trang là vật trang bị hữu hiệu để giúp người sử dụng không nhiễm và mắc bệnh? Và chúng có thực sự hiệu quả? Mời quý vị cùng theo dõi video dưới đây:

Bạn đang đọc bài viết Khẩu trang có giúp phòng chống virus Corona?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.