Thứ hai, 29/04/2024 01:57 (GMT+7)

Khen thưởng Công an Đắk Nông trong việc phá nhanh vụ trộm cắp vàng số lượng lớn

Quý Phúc -  Thứ hai, 18/03/2024 21:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến chúc mừng và trao thưởng số tiền 30 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh Đắk Nông về thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh nhóm trộm cắp tài sản (vàng) với trộm cắp tài sản (vàng) với số lượng lớn trên địa bàn.

Chiều ngày 18/3/2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã đến động viên, chúc mừng và trao thưởng số tiền 30 triệu đồng cho tập thể Công an tỉnh Đắk Nông về thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh nhóm trộm cắp tài sản (vàng) với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tham dự buổi trao thưởng có Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

tm-img-alt
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trao thưởng cho Công an tỉnh.

Báo cáo tại buổi trao thưởng nêu rõ, ngày 16/3/2024 Công an tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo tại Tiệm vàng Kim Ngọc Hiến ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong vừa xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản, các đối tượng cạy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm số lượng tài sản lớn gồm vàng, bạc trị giá nhiều tỷ đồng.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an 2 huyện Đắk Glong và Krông Nô nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện, xác minh truy bắt đối tượng trong thời gian ngắn nhất.

Với tinh thần tích cực, khẩn trương và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian rất ngắn, lực lượng Công an Đắk Nông đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Nguyễn Văn Thình (SN 1966), trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An và Đặng Thị Thu Yến (SN 1967), trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là 2 đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và tỉnh Ninh Thuận truy tìm và đối tượng Thình có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản.

tm-img-alt
--Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các đơn vị.

Qúa trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 18/3/2024, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Văn Thình và Đặng Thị Thu Yến khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, thu giữ 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng gồm nhẫn, dây chuyền, kiềng cổ, có trọng lượng 3,5kg với tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng cùng nhiều công cụ, phương tiện gây án. Ngay sau đó đối tượng đã được di lí về Công an tỉnh Đắk Nông phục vụ công tác điều tra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã ghi nhận, chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc, có ý nghĩa to lớn của Công an tỉnh Đắk Nông trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh. Đồng thời yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật cũng như triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT , bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, nhất là cá nhân đồng chí Chủ tịch UND tỉnh. Đồng thời khẳng định, chiến công này thể hiện sự chỉ đạo xuyên suốt, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả và thể hiện rõ công tác xác minh, điều tra kịp thời,  bài bản và bắt giữ đối tượng bảo đảm an toàn, thu giữ được toàn bộ vật chứng của vụ án.

tm-img-alt
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

“Công an tỉnh sẽ phối hợp với Công an các tỉnh để điều tra, mở rộng vụ án nhằm xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật cũng như tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT, trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh (2004-2024), trọng tâm là Lễ kỷ niệm được tổ chức vào tối 23/3/2024 tại khu vực Đảo nổi, Hồ Trung tâm, thành phố Gia Nghĩa...”. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.

Dịp này, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng số tiền 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự; tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đak Glong, Công an huyện Krông Nô, Công an xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong), Công an xã Tân Thành và Công an xã Nâm Nung (huyện Krông Nô), mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản số lượng lớn.

Bạn đang đọc bài viết Khen thưởng Công an Đắk Nông trong việc phá nhanh vụ trộm cắp vàng số lượng lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.