Chủ nhật, 28/04/2024 15:39 (GMT+7)

Khô hạn làm sụp lún tuyến đường trăm tỷ ở Cà Mau

MTĐT -  Thứ sáu, 07/02/2020 11:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

qua kiểm tra bước đầu từ Sở GTVT Cà Mau cùng các đơn vị liên quan, đánh giá nguyên nhân sụp lún tuyến đường Tắc Thủ - Đá Bạc (giai đoạn 1) là do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước xuống quá thấp.

Ngày 6/2, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Cà Mau vừa có công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc đánh giá nguyên nhân sụp lún tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc (giai đoạn 1).

Theo đó, qua kiểm tra bước đầu từ Sở GTVT Cà Mau cùng các đơn vị liên quan, đánh giá nguyên nhân sụp lún tuyến đường Tắc Thủ - Đá Bạc (giai đoạn 1) là do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước xuống quá thấp.

Cụ thể, kênh xáng Minh Hà (nơi tuyến đường đi qua) đã khô cạn, mực nước ngầm dưới nền đường bị hạ thấp. Trong khi đó, khu vực tuyến đường đi qua nền đất yếu, độ rỗng lớn. Tình trạng khô hạn đã làm nền đất bị co ngót, kết hợp với điều kiện bất lợi là do đáy kênh sâu, độ dốc mái kênh lớn dẫn đến mất ổn định, làm sạt lở bờ kênh kéo theo sụp lún mặt đường.

Nguyên nhân sụp lún tuyến đường Tắc Thủ - Đá Bạc (giai đoạn 1) là do tình trạng khô hạn kéo dài làm mực nước xuống quá thấp.

Theo đánh giá của ngành Giao thông – Vận tải Cà Mau, mực nước dưới kênh xáng Minh Hà đã thấp hơn khoảng 4 mét so với mặt đường. Sau khi xảy ra việc sụp lún, vừa qua đã tiếp tục xảy ra tình trạng sạt lở bờ kênh tại lý trình Km21+600 nhưng chưa ảnh hưởng tới mặt đường.

Ngoài ra, nhiều vị trí trên tuyến này đã xuất hiện vết nứt dọc tại vị trí tiếp giáp giữa phần lề đất và mặt đường nhựa. Từ đó, đoạn đường dài khoảng 4km (thuộc giai đoạn 1 dự án đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc) có nguy cơ cao tiếp tục sụp lún.

Trước tình hình trên, Sở GTVT tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chấp nhận chủ trương thuê đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm khảo sát, tính toán, đưa ra giải pháp phù hợp. 

Liên quan đề xuất nêu trên của Sở GTVT, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi đã có công văn chấp thuận. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho tổ chức giám định nguyên nhân sự cố tuyến đường bị sụp lún tuyến đường tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, đồng thời ủy quyền cho Giám đốc Sở GTVT thành lập tổ điều tra sự cố, giám định nguyên nhân sự cố nêu trên.

Như MTĐT đã thông tin, vào rạng sáng 30-1, tuyến đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc, đoạn qua Nông trường 402 (thuộc ấp Cơi 6B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bất ngờ sụp lún, chiều dài khoảng 20m. Điểm sụp lún ăn vào mặt đường hơn 2m, độ sâu điểm sụp lún so với mặt đường khoảng 1,5 - 1,8m.

Được biết, tuyến đường trên do Công ty Cổ phần Đầu tư - xây dựng Đồng Tâm ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với UBND tỉnh Cà Mau vào năm 2015. Toàn tuyến dài hơn 29 km, có trị giá khoảng 702 tỉ đồng.

PV T/H

Bạn đang đọc bài viết Khô hạn làm sụp lún tuyến đường trăm tỷ ở Cà Mau. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.