Thứ bảy, 27/04/2024 19:37 (GMT+7)

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tạm dừng đón khách tham quan

Thanh Hạ -  Thứ ba, 11/07/2023 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, từ ngày 9/7, Khu du lịch sẽ tạm dừng đón khách tham quan để thực hiện các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn giá trị Di sản Quần thể Danh thắng Tràng An theo kế hoạch.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Theo thông báo từ Ban Quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động về việc tạm dừng đón khách du lịch. Theo đó, bắt đầu từ ngày 9/7/2023, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động sẽ tạm dừng đón khách để tiến hành các hoạt động phục hồi cảnh quan, bảo tồn giá trị Di sản Quần thể Danh thắng Tràng An theo kế hoạch; đồng thời thực hiện việc sắp xếp, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đón, tiếp khách cho bà con lái đò tại khu du lịch này để đảm bảo phục vụ khách du lịch tốt hơn trong thời gian tới.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như tạo điều kiện giúp khách du lịch chủ động trong việc lựa chọn điểm đến khác khi đến Ninh Bình trong thời gian này, Sở Du lịch tỉnh đã giao Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tích cực hỗ trợ, hướng dẫn khách.

Nếu du khách có thắc mắc, khó khăn hay cần tư vấn, giải đáp về du lịch Ninh Bình có thể liên hệ qua số hotline: 1900 0117 hoặc đến các quầy hỗ trợ thông tin tại các khu, điểm du lịch để được giải đáp và giúp đỡ kịp thời.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cách thành phố Ninh Bình khoảng 7km, là một phần trong quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO xếp hạng Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới năm 2014.

Là một phần trong Quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc - Bích Động sở hữu diện tích khoảng 350 héc-ta. Danh thắng là tổ hợp các hệ thống hang động núi đá vôi cùng phong cảnh làng quê yên bình. Bên cạnh đó, quần thể du lịch này còn sở hữu một ngôi chùa Bích Động đậm đà lối kiến trúc truyền thống. 

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, 6 tháng đầu năm nay, tổng số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.532,5 nghìn lượt, gấp 2,5 lần so với 6 tháng năm 2022, đạt 84,7% so với kế hoạch năm.

Trong đó, khách trong nước đạt 4.308,5 nghìn lượt, gấp 2,4 lần; khách quốc tế 224 nghìn lượt, gấp 6,9 lần. Tổng số khách đến các cơ sở lưu trú ước đạt 654,9 nghìn lượt khách, gấp 2,1 lần, đạt 45,4% kế hoạch.

Doanh thu du lịch ước thực hiện trên 3.846,2 tỷ đồng, gấp 2,9 lần, đạt 74,7% kế hoạch năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động tạm dừng đón khách tham quan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề