Thứ bảy, 27/04/2024 21:05 (GMT+7)

Hà Nội: Kiểm tra việc quản lý sử dụng nhà chung cư toàn thành phố

Nguyên Khánh -  Thứ ba, 05/03/2019 17:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 20/KH-SXD (QLN) về kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, đơn vị sẽ kiểm tra việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn toàn thành phố. Qua đó ghi nhận những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, khó khăn cần tháo gỡ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Các khu chung cư hai bên đường Tố Hữu thuộc quận Nam Từ Liêm - Hà Đông.

Đồng thời tổ chức rà soát đánh giá những căn hộ chung cư thương mại đã đưa vào sử dụng, tổng số căn, tổng diện tích. Ngoài ra còn kiểm tra các chung cư tái định cư, nhà ở xã hội, nhìn nhận việc thực hiện các quy định về Luật Nhà ở, Luật PCCC, Luật Đất đai…vấn đề ban giao kinh phí bảo trì, bàn giao phòng sinh hoạt cộng đồng.

Theo kế hoạch trong quý II/2019, Sở sẽ kiểm tra tại các quận, huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì. Quý III sẽ kiểm tra tại Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mê Linh, Đan Phượng.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Kiểm tra việc quản lý sử dụng nhà chung cư toàn thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề