Chủ nhật, 28/04/2024 21:03 (GMT+7)

Kiến nghị tăng chuyến bay tuyến Cà Mau - TP.HCM

MTĐT -  Chủ nhật, 17/12/2017 07:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chuyến bay tuyến Cà Mau - TP.HCM đang được khai thác với tuần suất 7 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72 (với 68 ghế).

Người dân kiến nghị tăng thêm chuyến bay tuyến Cà Mau - TP.HCM. Ảnh: Gia Minh

Ngày 16/12, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, UBND tỉnh Cà Mau đã giao Sở GTVT tỉnh này chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp tục theo dõi số lượng hành khách bay tuyến Cà Mau - TPHCM. Từ đó, có ý kiến đề xuất Tổng Công ty Hàng không Việt Nam điều chỉnh tần suất chuyến bay khi cần thiết.

Trước đó, người dân tỉnh Cà Mau đã có kiến nghị ngành chức năng tỉnh này cần tăng thêm chuyến bay, đặc biệt là chuyến bay vào buổi chiều thứ 6 hàng tuần, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại bằng đường hàng không được thuận tiện.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, hiện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đang khai thác chuyến bay tuyến Cà Mau - TP.HCM, với tuần suất 7 chuyến/tuần bằng tàu bay ATR72 (với 68 ghế). Trong năm 2017, tỷ lệ lấp đầy chỗ khoảng 74,7%; riêng thứ 6 khoảng 80% và ngày Chủ nhật là 63%.

Tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không. Trong thời gian tới, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ theo dõi và điều chỉnh tần suất trên đường bay này phù hợp với nhu cầu thị trường, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị tăng chuyến bay tuyến Cà Mau - TP.HCM. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.